Hoãn tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI tại Việt Nam

Ký kết ghi nhớ về việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh trong  phiên họp trù bị ngày 20 -3-2010  tại Văn phòng I (chùa Quán Sứ, Hà Nội),
Ký kết ghi nhớ về việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh trong phiên họp trù bị ngày 20 -3-2010 tại Văn phòng I (chùa Quán Sứ, Hà Nội),
(GNO): Ngày 3-9 vừa qua HT. Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI đã ký văn bản gởi đến các tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước và các ban ngành viện trực thuộc TƯGH, thông báo việc hoãn tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI tại Việt Nam.

Mở đầu công văn, Hòa thượng cho biết: "Trong gần một năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI tại Việt Nam đã được sự quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các mặt công tác liên quan đến việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI tại Việt Nam".

Tuy nhiên, do một vài yếu tố khách quan, cho nên vào ngày 10-7-2010 và 19-8-2010, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới - Nhật Bản đã đơn phương quyết định hoãn Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI tại Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 20 – 25-11-2010 tại thủ đô Hà Nội.

Vì thế, "căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 30-8-2010, Trung ương Giáo hội Phật giáo trân trọng kính báo đến quý ban về việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoãn tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI tại Việt Nam", Hòa thượng khẳng định.

Qua đó, Hòa thượng cho rằng: "Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI tại Việt Nam rất lấy làm tiếc về sự việc Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới - Nhật Bản hoãn tổ chức Hội nghị tại Việt Nam".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày