Hoạt động thăm, chúc mừng Phật đản ở các địa phương

GNO - Dưới đây là ghi nhận hoạt động thăm viếng, chúc mừng Phật đản ở các địa phương trong cả nước vừa được CTV Giác Ngộ gửi về tòa soạn:

ĐẮK NÔNG - Chiều nay, 25-5, ông Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Phòng PA88 - Công an tỉnh Đắk Nông, đại diện lãnh Công an tỉnh đã tới tịnh xá Ngọc Đạt thăm và tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2562.

Tại buổi thăm, ông Nguyễn Thanh Hải đã chúc mừng Phật đản đến chư Tăng và Phật tử tịnh xá được nhiều hoan hỷ, an lạc và đạt nhiều Phật sự, phát triển hơn nữa các công tác từ thiện xã hội mà trong thời gian qua tịnh xá đã và đang làm.
ngocdat.jpg
Ông Nguyễn Thanh Hải tặng quà chúc mừng Phật đản đến ĐĐ.Thích Giác Nhường

Ông Hải cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận những đóng góp của Phật giáo tỉnh nhà trong xây dựng và phát triển xã hội tỉnh Đắk Nông, trong đó có chư Tăng và Phật tử tịnh xá Ngọc Đạt. 

ĐĐ.Giác Nhường, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, trụ trì tịnh xá, phát biểu tri ân đến lãnh đạo Công an tỉnh đã quan tâm, đến chúc mừng Phật đản PL.2562, nhất là trong thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các Phật sự tịnh được tốt hơn. Đại đức trụ trì chúc quý lãnh đạo và gia đình mùa Phật đản được nhiều an lành, hạnh phúc.

Trước đó, sáng 25-5, đoàn lãnh đạo Ban Dân vân Tỉnh ủy Đắk Nông, Ban Dân vận Thị ủy TX.Gia Nghĩa do ông Lê Kim Huy - UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu; sáng 24-5, Đội An ninh - Công an thị xã Gia Nghĩa do ông Đặng Văn Tư - Đội trưởng làm trưởng đoàn; sáng 23-5, đoàn lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, MTTQVN thị xã Gia Nghĩa do ông Trần Đình Ninh - Chủ tịch UBND thị xã dẫn đoàn cũng đã tới tịnh xá Ngọc Đạt thăm, chúc mừng Phật đản PL.2562.

Các vị trưởng đoàn đều ghi nhận những đóng góp của tịnh xá trong công tác an sinh xã hội tại địa phương, chúc chư Tăng và Phật tử Ngọc Đạt đón mùa Phật đản an vui.

ĐĐ.Thích Giác Nhường trân trọng đón tiếp và cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của các phái đoàn; đồng thời gửi lời chúc Phật đản an lành, hạnh phúc đến các vị trưởng đoàn, thành viên và thân quyến.

Thành Toàn

NGHỆ AN - Hôm nay, 25-5, đoàn cán bộ lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) do ông Hồ Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện. Cùng đi có đại diện lãnh đạo UBMTTQ, Phòng Nội vụ huyện.

01.jpg


Đoàn lãnh đạo huyện thăm và tặng quà tại chùa An Thái, xã Quỳnh Long

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tại chùa An Thái, Đồng Tương, Đế Thích…  Tại các nơi đến thăm, thay mặt UBND huyện Quỳnh Lưu, ông Hồ Ngọc Dũng chúc quý Đại đức, Tăng Ni  và đồng bào Phật tử trên địa bàn huyện mùa Phật đản hoan hỷ, an lạc, thành tựu trên bước đường phụng sự đạo pháp và dân tộc, cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh.

Ông Dũng đánh giá cao những kết quả mà Phật giáo huyện nhà đạt được trong thời gian qua, góp phần vào thắng lợi chung về kinh tế - xã hội của huyện. Các hoạt động từ thiện thường xuyên được Phật giáo tổ chức và các Tăng Ni, Phật tử luôn thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Bày tỏ tình cảm và cảm ơn sự quan tâm về nhiều mặt của lãnh đạo huyện cho các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo huyện nhà, chư tôn đức trụ trì các chùa hứa sẽ tiếp tục phát huy giáo lý truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, vận động Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Hữu Tình

QUẢNG TRỊ - Lãnh đạo Tỉnh ủy do ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng trị dẫn đầu, sáng 23-5, đã đến thăm, chúc mừng Phật đản đến Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Tháp tùng đoàn còn có ông Nguyễn Văn Hiệt, Phó GĐ Sở Nội vụ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị; bà Trần Thị Thảo, Phó Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh và thành viên trong đoàn.

IMG_6165.JPG


HT.Thích Thiện Tấn đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đoàn

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Đức Dũng đã gửi lời chúc tốt đẹp đến HT.Thích Thiện Tấn, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh và các chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni và bà con Phật tử lời chúc mừng Phật đản hoan hỷ, an lạc, thành tựu trên bước đường phụng sự đạo pháp và dân tộc, cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh.

Ông Dũng cũng khẳng định và ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Phật giáo đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của tỉnh. Nhân đây, ông Nguyễn Đức Dũng mong muốn Ban Trị sự tỉnh, bà con Phật tử tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển vững mạnh của tỉnh.

HT.Thích Thiện Tấn thay mặt Ban Trị sự tỉnh cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, chúc mừng Đại lễ Phật đản và việc tạo điều kiện, giúp đỡ để BTS tỉnh hoạt động, phát triển trong thời gian qua.

Nguyên Hiếu

TIỀN GIANG - Sáng 24-5, tại Văn phòng UBMTTQVN TP.Mỹ Tho (số 28, đường Ngô Quyền, phường I, Mỹ Tho, Tiền Giang) đã diễn ra buổi họp mặt chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu trên địa bàn TP để chúc mừng Phật đản PL.2562.

Đến dự họp mặt có ông Đặng Thanh Liêm, Bí thư Thành ủy TP.Mỹ Tho; ông Nguyễn Quang Thành, Phó Chủ tịch HĐND TP.Mỹ Tho; bà Lê Thị Bé Phượng, Phó Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho; ông Trần Văn Mừng, Chủ tịch UBMTTQVN TP và đại diện các ban ngành, đoàn thể TP.

v8_20.gif


Chư tôn đức được tấn phong giáo phẩm của Phật giáo Mỹ Tho nhận khánh vàng chúc mừng

Về phía Phật giáo có HT Thích Huệ Minh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Hoằng Đức, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh; TT.Thích Quảng Lộc, Trưởng BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho; NT.TN Như Bình, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang và trên 60 Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp mặt, ĐĐ.Thích Lệ Hiếu, Phó BTS GHPGVN TP.Mỹ Tho báo cáo sơ lược về các công tác Phật sự của thành phố năm qua và 6 tháng đầu năm 2018, việc tham gia của đồng bào Phật tử các tự viện trong các phong xây dựng đô thị văn minh, hoạt động từ thiện nhân đạo…

TT.Thích Quảng Lộc thay mặt Tăng Ni, Phật tử TP.Mỹ Tho phát biểu cám ơn các cấp ngành của thành phố đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để Phật giáo thành phố hoàn thành công tác Phật sự của giáo hội đã đề ra và cho biết sẽ tiếp tục cùng Tăng Ni của thành phố hướng dẫn tín đồ Phật tử tu học, tích cực tham gia các phong trào xây dựng đô thị văn minh để góp phần cùng chính quyền TP.Mỹ Tho xứng đáng là đô thị loại I thuộc tỉnh mà Chính phủ đã công nhận.

Thay mặt lãnh đạo TP.Mỹ Tho, bà Lê Thị Bé Phượng đã có lời phát biểu, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Phật giáo TP.Mỹ Tho cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đô thị, ổn định xã hội tại địa phương.

Nhân mùa Phật đản PL.2562, bà Phượng gửi lời chúc mừng Tăng Ni, Phật tử TP.Mỹ Tho đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc.

Dịp này, lãnh đạo TP.Mỹ Tho đã tặng khánh vàng chúc mừng đến 6 vị Tăng Ni được GHPGVN tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII vào 11-2017 vừa qua.

Hữu Đức

QUẢNG NAM - Nhân mùa Phật Đản PL.2562, chiều qua 24-5, Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đã đến thăm và chúc mừng Phật đản tại các cơ sở chùa trong địa bàn huyện.

Đoàn do ĐĐ.Thích Đồng An, UV BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Quế Sơn làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức trong Thường trực BTS PG huyện.

queson.jpg

Tại buổi thăm, chư tôn đức BTS Phật giáo huyện đã có lời động viên, sách tấn và tặng quà chúc mừng đến chư tôn đức Tăng Ni trụ trì, quý Phật tử, chúc thành tựu việc tổ chức Phật đản PL.2562 tại các cơ sở và luôn có được niềm an lạc trong mùa Phật đản (ảnh).

Được biết, BTS GHPGVN huyện Quế Sơn sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản chính thức vào lúc 18 giờ 30 ngày 15-4 ÂL tại lễ đài chính đặt tại chùa Xuân Phước (xã Phú Thọ).

Chúc Đạt
(Ban TTTT PG huyện Quế Sơn)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày