Học sinh về chùa nghe pháp thoại về đạo đức

GNO - Ngày 24-3, nhân chuyến ngoại khóa thực tế tại Chí Linh - huyện Yên Thành (Nghệ An), các em học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An đã được ĐĐ.Thích Tuệ Minh, trụ trì chùa chia sẻ pháp thoại về đạo đức học đường hiện nay. 

002.jpg


Học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An thực tế tại chùa Chí Linh

Đại đức kêu gọi và khuyên các bạn học sinh thân cận những người bạn tốt, bậc tri thức, tránh xa những cái xấu, tệ nạn xã hội; quan tâm và chăm sóc người thân và những người yếu thế trong xã hội, chăm chỉ học tập để có được thành tích cao, hiếu thảo với ông bà cha mẹ để trở thành người con ngoan, trò giỏi; ở trường phải biết nghe lời thầy cô giáo và giúp đỡ các bạn cùng trang lứa.

Kết thúc buổi nói chuyện, các bạn học sinh được tham quan, vãn cảnh chùa.

Trước đó, ĐĐ.Thích Tuệ Minh cũng đã có buổi nói chuyện trực tiếp tại Trường THCS Mỹ Thành (Yên Thành), trang bị cho các em học sinh những hiểu biết nhất định về đạo Phật trong đời sống xã hội, qua đó giúp các em hiểu thêm về giá trị chân thật của đạo Phật: một nền giáo dục về từ bi và  trí tuệ.

001.jpg


ĐĐ.Thích Tuệ Minh nói chuyện về Phật pháp tại Trường THCS Mỹ Thành

Được biết, trong vài năm trở lại đây, chương trình  nói chuyện về chuyên đề Phật pháp dành cho học sinh đã được Ban Giám hiệu các nhà trường quan tâm. Điều này cho thấy  địa phương và nhà  trường đã đề cao việc tìm hiểu, thực tập những lời Phật dạy và mạnh dạn đưa học sinh đến chùa nghe pháp  nhằm xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh cho các em thông qua những bài học đạo đức trong kinh điển nhà Phật.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày