Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội gặp mặt các tân Tăng Ni sinh hệ Cử nhân Phật học khóa IX

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối qua, 9-5, để chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản và tác pháp an cư kết hạ Phật lịch 2566, Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội đã tổ chức buổi họp chúng, gặp mặt tân Tăng Ni sinh hệ Cử nhân Phật học khóa IX và triển khai một số Phật sự trong thời gian tới.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện; Giáo sư Lương Gia Tĩnh, Phó Viện trưởng cùng Ban Quản chúng, đại diện các phòng ban cùng hơn 500 Tăng Ni sinh đang theo học các hệ tại Học viện cùng tham dự.

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Tại buổi gặp mặt, Giáo sư Lương Gia Tĩnh đã báo cáo một số nét cơ bản về tình hình tu học của Tăng Ni sinh Học viện từ đầu năm 2022 đến nay.

Theo đó, từ sau Tết Nguyên đán 2022, các Tăng Ni sinh đã trở lại Học viện tu học. Lịch học, thời khóa đều được duy trì theo quy củ. Nhờ sự hỗ trợ của Ban Bảo trợ học đường, các mạnh thường quân, Phật tử xa gần nên Học viện đã đảm bảo được nhu cầu ăn ở, tu học miễn phí cho Tăng Ni sinh.

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Học viện được hoàn thiện, xứng tầm quy mô đào tạo. Ngày 12-5, Học viện sẽ tiến hành khảo sát chất lượng đầu vào của hệ Cử nhân, đánh giá sơ bộ năng lực học tập để xây dựng chương trình giảng dạy.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết sách tấn Tăng Ni sinh
Hòa thượng Thích Thanh Quyết sách tấn Tăng Ni sinh

Dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đã sách tấn, nhắc nhở Tăng Ni sinh một số vấn đề liên quan đến giới luật, nội quy Học viện và đời sống tu học. Hòa thượng mong muốn mỗi Tăng Ni sinh cần giữ mình, khép vào khuôn khổ, chú tâm vào pháp học, pháp hành bên cạnh các hoạt động ngoại khóa để phát triển kiến thức, tâm linh và kinh nghiệm sống.

Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng nhắc nhở một số công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản vào tối ngày 15-5 (15-4-Nhâm Dần) và tác pháp An cư kết hạ vào sáng ngày 16-5 (16-4-Nhâm Dần) để các Phật sự này trang nghiêm, hoàn mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày