Trang trọng lễ tốt nghiệp năm 2022 các hệ đào tạo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Đại diện Tăng Ni sinh viên, học viên phát biểu cảm tưởng, tri ân - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đại diện Tăng Ni sinh viên, học viên phát biểu cảm tưởng, tri ân - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 24-4, tại hội trường lớn của chánh điện mới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (cơ sở 2 - xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), Hội đồng Điều hành Học viện trang trọng tổ chức lễ tốt nghiệp cho 555 Tăng, Ni và cư sĩ thuộc các hệ đào tạo cử nhân, cao học Phật học.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện quang lâm chứng minh, ban đạo từ trước toàn thể.

Hòa thượng Viện trưởng và chư Hội đồng Điều hành Học viện

Hòa thượng Viện trưởng và chư Hội đồng Điều hành Học viện

Buổi lễ được tổ chức nội bộ, với sự tham dự của các vị Phó Viện trưởng: Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Nhật Từ (Thường trực), Thượng tọa Thích Phước Đạt, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Quang Thạnh (kiêm Tổng Thư ký); Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Trưởng khoa Luật học Phật giáo, trợ lý Hòa thượng Viện trưởng; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng, Trưởng ban Quản viện Ni, cùng chư vị thành viên Hội đồng Điều hành; Trưởng, Phó các khoa, Ban Quản viện Tăng, Ni.

Buổi lễ được tổ chức tại giảng đường lớn thuộc chánh điện mới trong khuôn viên cơ sở 2 của Học viện

Buổi lễ được tổ chức tại giảng đường lớn thuộc chánh điện mới trong khuôn viên cơ sở 2 của Học viện

Tham dự còn có khách mời là Ban Giám hiệu các trường Cao - Trung Phật học Đại Tòng Lâm, Tiền Giang; giảng viên Học viện, 555 Tăng Ni, học viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ Phật học, cùng chư Tăng Ni bổn sư, thân nhân.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Nhật Từ chúc mừng đến các Tăng, Ni và học viên được tốt nghiệp năm 2022 các hệ đào tạo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Thượng tọa Thích Nhật Từ phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Nhật Từ phát biểu khai mạc

Thượng toạ điểm qua những thành tựu 38 năm hình thành và phát triển của Học viện. Theo đó, Học viện đã trở thành trung tâm Phật học, nơi tu học nội trú lớn nhất nước, có số lượng Tăng, Ni du học nhiều quốc gia nhất hiện nay. Ngoài ra, từ năm 2016, Học viện đã miễn hoàn toàn học phí, sinh hoạt phí cho Tăng, Ni. Mô hình tu học nội trú đã giúp Tăng, Ni hội đủ điều kiện thực học, thực tu, nuôi dưỡng lý tưởng, kích thích sáng tạo để trở thành những tu sĩ thực tài, thực đức và thực tâm phụng sự cho nhân sinh.

“Sau khi tốt nghiệp các bạn có thể chọn cấp học cao hơn ở Học viện này hoặc chọn một trường đại học khác trong nước. Các bạn có thể chọn du học nước ngoài, khi đã thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết quốc ngữ nơi mà mình dự định du học. Với trình độ thạc sĩ, cử nhân cũng có thể tham gia gách vác công tác Phật sự của Giáo hội các cấp, có thể làm trụ trì ở quê hương hay các vùng sâu, vùng xa; là giảng viên các trường Phật học, thế học. Các bạn có thể là nhà hoằng pháp ứng dụng đối với Phật tử tại gia, tổ chức khóa tu, nhà hoạt động xã hội…”, Thượng tọa định hướng cho các vị tân thạc sĩ, tân cử nhân tốt nghiệp đợt này.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đọc quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2022

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đọc quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2022

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đã đọc quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2022. Theo đó, đợt này có 35 Tăng, Ni và học viên tốt nghiệp thạc sĩ Phật học; 307 Tăng, Ni sinh tốt nghiệp cử nhân Phật học; 170 học viên hệ đào tạo từ xa; 43 học viên cao đẳng liên thông với các Trường Phật học tỉnh Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu cảm tưởng, học viên Thạc sĩ Thích Thiện Đức bày tỏ lòng tri ân lên Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng và chư tôn đức Hội đồng Điều hành đã nâng đỡ và dắt dìu cũng như tạo điều kiện tốt cho các Tăng, Ni và học viên được tu học trong suốt những năm tháng được học dưới mái trường này.

Các học viên, Tăng Ni sinh viên bày tỏ cảm tưởng, tri ân

Các học viên, Tăng Ni sinh viên bày tỏ cảm tưởng, tri ân

Học viên Thích Thiện Đức thay mặt các Tăng, Ni và học viên phát nguyện sẽ luôn cố gắng đem những kiến thức đã học, áp dụng vào đời sống tu học cũng như hành đạo trong tương lai, để thành những người sứ giả xứng đáng trong ngôi nhà của giáo pháp của Đức Như Lai.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tán thán Hội đồng Điều hành, chúc mừng các Tăng, Ni sinh và học viên tốt nghiệp. Ngài nhấn mạnh việc tốt nghiệp của các Tăng Ni, học viên chỉ mới hoàn thành giai đoạn một trong cuộc đời của người học Phật là học và thi. “Chúng ta cần hoàn thành giai đoạn hai là áp dụng được những điều học vào đời sống tu học và hành đạo”, ngài nhấn mạnh.

Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng trao văn bằng đến các tân thạc sĩ, thủ khoa Cử nhân Phật học

Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng trao văn bằng đến các tân thạc sĩ, thủ khoa Cử nhân Phật học

Theo Trưởng lão Hòa thượng, chỉ khi biết áp dụng những điều đã học vào trong đời sống hành đạo, thì những Tăng Ni mới xứng đáng với sự tin tưởng của thầy tổ, sự ngoại hộ của đàn-na và trở thành những người lãnh đạo Phật giáo sáng suốt trong tương lai.

Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng trực tiếp phát thưởng và trao văn bằng tốt nghiệp đến các học viên thạc sĩ và các tân cử nhân thủ khoa. Sau đó, các vị Phó Viện trưởng đã luân phiên đại lao Trưởng lão Hòa thượng trao văn bằng đến các cử nhân chính quy và hệ đào tào từ xa và học viên cao đẳng tốt nghiệp trong đợt này.

Buổi lễ được tổ chức nội bộ tại cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh)

Buổi lễ được tổ chức nội bộ tại cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày