Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội thay đổi thời gian tuyển sinh năm học 2021

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 9-9, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện Trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội đã ký Thông báo số 83/TB-HVPG thay đổi thời gian tuyển sinh năm học 2021.

Theo đó, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội nên Học viện Phật giáo VN - tại Hà Nội thông báo lớp Cao đẳng Phật học khóa VII, nếu đủ điều kiện xét tuyển và các qui định về phòng chống dịch, sẽ nhập học theo đúng thời gian đã thông báo. Trước ngày 15-9-2021 Tăng Ni sinh phải đăng kí với Văn phòng Học viện để chuẩn bị cơ sở vật chất cho đợt tập trung cách ly tại chùa Non theo qui định.

Với lớp Cao học và Nghiên cứu sinh khóa IV, Học viện sẽ tổ chức thi tuyển sinh vào ngày 16 và 17-10-2021 (11, 12-9-Tân Sửu), dự kiến nhập học vào tháng 11-2021. Tùy theo diễn biến cụ thể của dịch bệnh, nếu có thay đổi về thời gian, Học viện sẽ có thông báo kịp thời trên website của Học viện và tới từng cá nhân học viên.

Toàn bộ Tăng Ni sinh, cán bộ, nhân viên đang học tập, sinh hoạt cách ly tại khu nội viện của Học viện, nên mọi Tăng Ni sinh mới tựu trường và thi tuyển phải tuân thủ nghiêm túc các qui định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch và TP.Hà Nội.

Thông tin chi tiết khác, xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Học viện Phật giáo VV tại Hà Nội, địa chỉ: Thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội - Điện thoại: Cư sĩ Quản Thị Hà (0984.816.999), Email: Hocvienphatgiaohanoi@gmail.com.

Trước đó, Học viện ban hành kế hoạch công tác giáo dục đào tạo năm 2021, thông báo tuyển sinh Cao đẳng Phật học khóa VII, làm thủ tục nhập học vào ngày 22-9-2021, lớp Cao học và Nghiên cứu sinh nhận hồ sơ đến hết ngày 12-9 và nhập học vào tháng 10-2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày