Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569

Chư tôn đức và đại biểu trong nghi thức chào Đạo kỳ tại Đại lễ Phật đản
Chư tôn đức và đại biểu trong nghi thức chào Đạo kỳ tại Đại lễ Phật đản
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa chung không khí hoan hỷ của Tăng Ni, Phật tử cả nước đón mừng kỷ niệm 2649 năm ngày Đản sinh của Đức Bản Sư Thích Ca, chào mừng Đại lễ Vesak 2025, tối 7-4-Ất Tỵ, Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569.
Quang cảnh Đại lễ Phật đản tại Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội

Quang cảnh Đại lễ Phật đản tại Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội

Trước khi chính thức diễn ra chương trình, chư tôn đức và đại chúng đã thiền hành, nhiễu Phật, từ khu nhà A1, xung quang tòa Viên Quang, bảo tháp, bờ hồ và trở về hội trường bảo tàng.

Hòa thượng Thích Thanh Đạt tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569

Hòa thượng Thích Thanh Đạt tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569

Mở đầu buổi lễ là nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, phút nhập từ bi quán, đại chúng đã lắng lòng thanh tịnh nghe Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2569

Hòa thượng Thích Thanh Quyết đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2569

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội thay mặt chư tôn đức tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2569 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Chư tôn đức, các giáo sư, đại biểu niêm hương bạch Phật, đỉnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức, các giáo sư, đại biểu niêm hương bạch Phật, đỉnh lễ Tam bảo

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, chư tôn đức, các giáo sư, đại biểu và toàn thể đại chúng đã niêm hương bạch Phật, đỉnh lễ Tam bảo, tụng Bát-nhã tâm kinh và kệ Tắm Phật truyền thống.

Thực hiện Lễ Tắm Phật truyền thống

Thực hiện Lễ Tắm Phật truyền thống

Cũng trong chương trình, các Tăng Ni sinh các khối lớp tại Học viện tham gia các tiết mục văn nghệ cúng dàng Đại lễ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.

Thông tin hàng ngày