Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sẽ tổng khai giảng online

Lễ tốt nghiệp và tổng khai giảng năm 2020 tổ chức ở cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM
Lễ tốt nghiệp và tổng khai giảng năm 2020 tổ chức ở cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ Văn phòng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM gửi đến Báo Giác Ngộ cho biết Học viện sẽ tổ chức tổng khai giảng năm học mới các khóa cử nhân Phật học khóa XIV, XV và XVI; VI và VII Đào tạo từ xa.

Thông báo do Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện ký phổ biến cho biết thực hiện sự chỉ đạo của Hòa thượng Viện trưởng và sự thống nhất của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, lễ tổng khai giảng năm học 2021 trực tuyến trên hệ thống Zoom vào lúc 8g thứ Ba, ngày 14-9-2021. ID: 314-355-9864; mật khẩu: hvpgvn.

Tất cả Tăng, Ni sinh viên cử nhân Phật học hệ chính quy khóa XIV, XV, XVI và hệ Đào tạo từ xa khóa VI, VII phải tham dự lễ tổng khai giảng.

Phòng họp trực tuyến được mở lúc 7g00. Đề nghị tất cả Tăng Ni sinh và học viên có mặt đầy đủ và ổn định trước 7g30 để nghe Văn phòng Học viện thông báo một số thông tin quan trọng.

Thông báo cũng yêu cầu về trang phục: Đối với Phật giáo Bắc truyền, Tăng mặc áo tràng nâu, Ni mặc áo nhật lam. Tăng Ni thuộc phái Nam tông và Khất sĩ mặc pháp phục truyền thống của hệ phái. Các Phật tử mặc áo tràng hoặc trang phục công sở.

Việc hướng dẫn chọn khoa sẽ được tổ chức sau lễ tổng khai giảng, Hội đồng Điều hành và Ban Chủ nhiệm các Khoa hướng dẫn chọn Khoa cho Tăng Ni sinh khóa XVI.

Thời gian học trực tuyến trên Zoom: Học kỳ 5 khóa XIV, học kỳ 3 khóa XV và học kỳ 1 khóa XVI chính thức học trực tuyến trên Zoom vào thứ Hai, ngày 20-9-2021. Hệ Đào tạo từ xa bắt đầu học vào thứ Bảy, ngày 25-9-2021.

Thời gian vào nội trú tại Nội viện, thông báo của Học viện cho biết do ảnh hưởng của đại dịch nên sẽ thông báo sau, tùy thuộc tình hình giãn cách toàn xã hội tại TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày