Hội đồng Tăng già Phật giáo Thái Lan cảnh báo chư Tăng tán gẫu trên điện thoại

Hội đồng Tăng già Phật giáo Thái Lan cảnh báo chư Tăng tán gẫu trên điện thoại
(GNO): Truyền thông Thái Lan hôm thứ Hai cho hay Hội đồng Tăng già Phật giáo Thái Lan đã cảnh báo các tự viện trên toàn quốc nên hạn chế việc chư Tăng tán gẫu trên điện thoại BlackBerry sau khi tiếp nhận một số phản ánh về thực tế này.

Sư Amnart Buasiri, Tổng Thư ký Hội đồng Tăng già Tối cao Phật giáo Thái Lan - cơ quan quản lý chư Tăng Thái - cho biết chỉ thị đã được ban hành sau khi văn phòng nhận được những phản ánh về việc các sư mới được thọ giới nhắn tin trên điện thoại thông minh BlackBerry của họ trong công chúng.

 

Báo The Nation dẫn lời sư Amnart nói: “Ban Thư ký đã gửi thông tư đến viện chủ của tất cả mọi tự viện để chỉ thị nhằm bảo đảm rằng các thầy Tỳ-kheo và Sa-di dưới quyền quản lý của họ sẽ không hành động không đúng cách về phương diện sử dụng công nghệ”. Đạo Phật là quốc giáo ở Thái Lan, chiếm 90% trong số 65 triệu dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày