Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo quận Tân Bình với đại biểu các dân tộc, tôn giáo

Lãnh đạo quận Tân Bình chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn
Lãnh đạo quận Tân Bình chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-10, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Tân Bình (TP.HCM) tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo quận với đại biểu các dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn quận năm 2022 nhằm gắn kết, giải quyết những khó khăn.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Thành, Trưởng Phòng Dân tộc - Tôn giáo Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Văn Châu, Phó Phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo TP; ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy; bà Lê Thị Thu Sương, Phó Chủ tịch UBND quận; ông Huỳnh Văn Bé, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN quận...

Cùng tham dự có Thượng tọa Thích Thông Đức, Thượng tọa Thích Chiếu Thiền, đồng Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình; chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chức sắc, chức việc các tôn giáo cùng đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn quận.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, bà Lê Thị Thu Sương đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quận trong 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu tại buổi họp mặt, các vị chức sắc, tín đồ tôn giáo đã có những ý kiến đóng góp mong muốn trong thời gian tới, quận cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở tôn giáo hoạt động, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và các cơ sở tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chư Tăng đóng góp ý kiến
Chư Tăng đóng góp ý kiến

Bí thư Quận ủy Lê Hoàng Hà đã ghi nhận những đóng góp của các đại biểu và sẽ thúc đẩy các ban ngành cố gắng giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Ông cũng bày tỏ mong các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tổ chức tôn giáo và đồng bào các dân tộc tiếp tục đồng hành cùng với địa phương, thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia đóng góp các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội,... góp phần xây dựng quận Tân Bình văn minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày