Hội Nhà báo TP.HCM trao 100 suất học bổng cho học sinh tại Tiền Giang

100 học sinh nhận học bổng là con các gia đình khó khăn ở xã Hậu Mỹ Phú, tỉnh Tiền Giang
100 học sinh nhận học bổng là con các gia đình khó khăn ở xã Hậu Mỹ Phú, tỉnh Tiền Giang
0:00 / 0:00
0:00
Hội Nhà Báo TPHCM trao 100 suất học bổng cho học sinh khó khăn xã Hậu Mỹ Phú, Tiền Giang

Ngày 23-1, tại xã Hậu Mỹ Phú (Cái Bè, Tiền Giang), Hội Nhà Báo TP.HCM phối hợp với Văn phòng đại diện Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã trao 100 suất học bổng dành cho học sinh Mầm non, Tiểu học và THCS là con của các gia đình khó khăn ở địa phương, mỗi xuất gồm quà và 1 triệu đồng tiền mặt.

Ông Bùi Công Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hậu Mỹ Phú tặng hoa và giấy khen cho Hội Nhà Báo TPHCM.

Ông Bùi Công Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hậu Mỹ Phú

tặng hoa và giấy khen cho Hội Nhà Báo TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Dương Vũ Thông - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho biết đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Hội Nhà báo TP.HCM với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam và mong có thể chia sẻ khó khăn trong học tập của các em.

Nhà báo Dương Vũ Thông - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM chia sẻ

Nhà báo Dương Vũ Thông - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM chia sẻ

Phát biểu tại buổi trao học bổng, ông Trương Văn Đoàn, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn qua phần học bổng nhỏ bé này sẽ giúp các em học sinh có thêm động lực phấn đấu trong học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội và gia đình trong tương lai".

Ông Trương Văn Đoàn, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang

Ông Trương Văn Đoàn, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang

Đại diện xã Hậu Mỹ Phú trao tặng học bổng

Đại diện xã Hậu Mỹ Phú trao tặng học bổng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày