Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên bàn giao cầu nông thôn, 14 nhà tình thương tại Kiên Giang

Cây cầu Tường Nguyên 460 trị giá 1,8 tỷ đồng được đưa vào sử dụng tại xã Ngọc Chúc, H.Giồng Riềng - Ảnh: TN
Cây cầu Tường Nguyên 460 trị giá 1,8 tỷ đồng được đưa vào sử dụng tại xã Ngọc Chúc, H.Giồng Riềng - Ảnh: TN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-3, Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Chủ tịch Hội từ thiện chùa Tuờng Nguyên tổ chức bàn giao cầu nông thôn, nhà tình thương đến hộ nghèo.
Trong niềm vui ngày khánh thành cầu Tường Nguyên 460

Trong niềm vui ngày khánh thành cầu Tường Nguyên 460

Theo đó, cầu Tường Nguyên 460 ở xã Ngọc Chúc, H.Giồng Riềng, T.Kiên Giang với chiều ngang 3,5 mét, chiều dài 45 mét, có kết cấu móng cầu 10 mét, dầm bê-tông Bình Minh, kinh phí xây dựng 1,8 tỷ đồng, trong đó huyện đối ứng 178 triệu đồng đã được bàn giao đến bà con địa phương.

Dịp này, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cũng tặng 70 phần quà đến bà con nghèo, tổng trị giá 22 triệu đồng.

Đại đức Thích Minh Phú, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên bàn giao nhà tình thương - Ảnh: TN

Đại đức Thích Minh Phú, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên bàn giao nhà tình thương - Ảnh: TN

Trước đó, ngày 9-3, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên bàn giao 14 căn nhà tình thương đến những gia đình khó khăn về nhà ở thuộc H.Gò Quao, T.Kiên Giang, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng. Tổng trị giá 840 triệu đồng, do Phật tử chùa Tuờng Nguyên (Q.4, TP.HCM) và Thượng tọa Thích Pháp Hòa cùng Phật tử chùa Trúc Lâm - Tây Thiên (Canada) tài trợ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày