Trà Vinh: Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên khánh thành cầu bê-tông liên huyện

Cây cầu liên huyện Cầu Ngang, Cầu Kè được khánh thành đưa vào sử dụng
Cây cầu liên huyện Cầu Ngang, Cầu Kè được khánh thành đưa vào sử dụng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 25-2, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) làm lễ khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Tường Nguyên 462 tại tỉnh Trà Vinh.
Đoàn từ thiện trong ngày vui khánh thành cây cầu bê-tông Tường Nguyên 462 bắc qua hai huyện Cầu Ngang - Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh - Ảnh: TN

Đoàn từ thiện trong ngày vui khánh thành cây cầu bê-tông Tường Nguyên 462 bắc qua hai huyện Cầu Ngang - Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh - Ảnh: TN

Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Tường Nguyên kết hợp với địa phương khánh thành, đưa vào sử dụng cây cầu Tường Nguyên 462 với chiều ngang 3,3 m, chiều dài 53 m, tại X.Thạnh Hoà Sơn, H.Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Đây cũng là cây cầu bắc ngang qua H.Cầu Kè.

Tổng kinh phí xây dựng 2 tỷ đồng, do gia đình cố Phật tử Lâm Văn Sử, pháp danh Tánh Đức Minh và đoàn y bác sĩ thiện nguyện ở TP.HCM tài trợ, trong đó UBND H.Cầu Ngang đối ứng 250 triệu đồng cùng bà con nhân dân địa phương đóng góp công sức.

Cây cầu liên huyện được khánh thành là niềm vui cho chính quyền và bà con địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở hai huyện thuộc tỉnh Trà Vinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày