Hội Tường Nguyên tiếp tục làm cầu nông thôn

GNO - Sáng nay, 28-6, ĐĐ.Thích Minh Phú, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH Phật giáo TP.HCM, Hội trưởng Hội Từ thiện Tường Nguyên (TP.HCM) cùng Phật tử, nhà tài trợ đến Long An khánh thành và khởi công xây dựng cầu nông thôn.

ANHH (2).jpg

Cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên số 302 - Ảnh: M.P

Theo đó, ĐĐ.Thích Minh Phú cùng đại diện chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Tường Nguyên 302, tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa.

Cây cầu bê-tông với chiều ngang 3,5 mét, chiều dài 30 mét, kinh phí xây dựng 800 triệu đồng do gia đình ông Nguyễn Thái Sơn, bà Vũ Thị Thu, TP.HCM tài trợ, cùng UBND huyện Thạnh Hóa đối ứng 200 triệu đồng.

ANHH (1).jpg

Cầu Tường Nguyên số 302 được đưa vào sử dụng - Ảnh: M.P

Dịp này, Hội Từ thiện Tường Nguyên đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên 320, tại xã Tân Đông, đây là xã giáp với xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước (Tiền Giang). Cầu có chiều ngang 2,8 mét, dài 45 mét do bà Nguyễn Thị Bích Lợi, TP.HCM tài trợ.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày