Hơn 1.100 Tăng Ni sinh viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sẽ học trực tiếp từ 23-2

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng phát biểu chỉ đạo trong buổi họp của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sáng 22-2
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng phát biểu chỉ đạo trong buổi họp của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sáng 22-2
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là thông tin được Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM khẳng định trong phiên họp đầu năm Nhâm Dần tại cơ sở I (quận Phú Nhuận) sáng nay 22-2, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng khẳng định nhiệm vụ quan trọng trước mắt của Hội đồng Điều hành là tạo được môi trường tu học an toàn cho Tăng Ni sinh; Học song song với việc rèn luyện thực tập theo thời khóa thiền môn.

Quản viện cho biết đã tiếp nhận 1.140 Tăng Ni sinh viên nội trú (338 Tăng sinh, 805 Ni sinh các khóa XIV, XV và XVI).

Riêng Tăng sinh khóa XV và XVI khoa Luật học Phật giáo nội trú tại tu viện Vĩnh Nghiêm (Q.12) đã nhập chúng nội trú vào ngày 18-2 vừa qua.

Thượng tọa Thích Phước Lượng nhận quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản viện Tăng

Thượng tọa Thích Phước Lượng nhận quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản viện Tăng

Tất cả Tăng Ni sinh viên được đội ngũ y tế của Học viện tổ chức test nhanh và test PCR để kịp thời sàng lọc, nhằm tạo môi trường an toàn cho việc dạy và học, tu tập được diễn ra theo chương trình đào tạo của Hội đồng Điều hành đã đề ra.

Được biết vào tháng 3-2022 này, Học viện sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp. Báo cáo tại buổi họp, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành cho biết tính tới cuối ngày 21-2, có 324 Tăng Ni sinh, học viên chương trình cử nhân và cao học Phật học cùng hệ đào tạo từ xa, liên thông đủ điều kiện tốt nghiệp. Cụ thể: 18 cử nhân khóa XII, 8 vị đào tạo từ xa khóa IV, 171 cử nhân khóa XIII, 49 vị đào tạo từ xa khóa V, 35 thạc sĩ và 43 vị cao đẳng liên thông.

Khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN

Khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN

Tại buổi họp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Phước Lượng, Thành viên Hội đồng Điều hành, đảm nhiệm Trưởng ban Quản viện Tăng.

Dịp này, chư Tăng Ni Hội đồng Điều hành, các khoa, nhân viên văn phòng Học viện đã đảnh lễ khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN và nhận lộc đầu năm từ Hòa thượng.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành báo cáo

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành báo cáo

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Trưởng khoa Luật học Phật giáo, Phụ tá Hòa thượng Viện trưởng

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Trưởng khoa Luật học Phật giáo, Phụ tá Hòa thượng Viện trưởng

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực

Thượng tọa Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Triết học

Thượng tọa Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Triết học

Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Pali

Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng khoa Pali

Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học

Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học

Thượng tọa Thích Phước Lượng, Thành viên Hội đồng Điều hành, Trưởng ban Quản viện Tăng

Thượng tọa Thích Phước Lượng, Thành viên Hội đồng Điều hành, Trưởng ban Quản viện Tăng

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng, Trưởng ban Quản viện Ni

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng, Trưởng ban Quản viện Ni

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Điều hành Học viện sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Điều hành Học viện sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Chụp hình lưu niệm tại Tòa Viện trưởng của cơ sở I

Chụp hình lưu niệm tại Tòa Viện trưởng của cơ sở I

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp (phường Phổ Yên, Thái Nguyên)

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày