![]() |
Ni sư Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện chia sẻ |
Từ sáng sớm, các em trở về chùa làm thủ tục nhập khóa và ổn định theo từng nhóm. Sau đó, khóa sinh được hướng dẫn vân tập tại chánh điện, tham dự thời khóa tu học do Ni sư Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện cùng chư Ni hướng dẫn.
Tại đây, các em lễ Phật, trì chú và thực tập hơi thở chánh niệm, định thân và tâm. Qua những phút lắng dịu, các em được làm quen với việc trở về với hơi thở, giữ tâm an tĩnh và chuẩn bị cho một ngày tu học trong tỉnh thức.
![]() |
Thành kính lễ Phật |
Sau thời khóa, các em xuống giảng đường tham dự chương trình cài hoa hồng. Các em tự tay cài hoa hồng lên áo cha mẹ, người thân và nhận lại đóa hoa từ những người thương yêu mình. Đặc biệt, các em còn thực tập rửa mặt, rửa tay cho cha mẹ, qua đó học cách thể hiện lòng biết ơn bằng những hành động cụ thể.
Trong không gian lắng đọng, các em cùng người thân bày tỏ yêu thương, lòng biết ơn. Những lời nói giản dị như “Con yêu ba, con yêu mẹ”, “Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con”, “Con hạnh phúc vì có ba, có mẹ” tạo nên nhiều khoảnh khắc xúc động.
![]() |
Niềm hạnh phúc |
Dịp này, Ban Tổ chức cũng tạo không gian để cha mẹ và các em có cơ hội nói lên những suy nghĩ, tình cảm và mong muốn của mình, qua đó, khoảng cách giữa cha mẹ và con trẻ được thu hẹp, giúp mỗi thành viên trong gia đình hiểu và trân trọng nhau hơn.
“Khóa tu không chỉ là nơi để các em học lễ Phật, tu học hay trải nghiệm, mà còn hướng đến việc đào tạo những con người tử tế, biết yêu thương, sẻ chia, sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Những hạt giống thiện lành được gieo từ tuổi thơ sẽ từng bước trở thành nền tảng để các em lớn lên với một trái tim biết yêu thương và hướng thiện.”, Ni sư Thích nữ Huệ Đức chia sẻ.



