Hơn 2.000 bạn trẻ dự hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo

GNO - Hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo năm 2019 với chủ đề “Hào khí Thăng Long” do Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư tổ chức đã khai mạc tại chùa Khai Nguyên (xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) với hơn 2.000 trại sinh tham dự.

img_9544.jpg


Chư tôn đức chứng minh lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc hội trại sáng 25-7, TT.Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban HDPT T.Ư, Trưởng ban Tổ chức Hội trại cho biết, tuổi trẻ là thế hệ xây dựng đất nước trong tương lai, do đó GHPGVN luôn tích cực ươm mầm thiện lành cho thanh thiếu nhi Phật tử bằng nhiều hoạt động, trong đó có tổ chức các hội trại.

Theo Thượng tọa, hội trại với chủ đề “Hào khí Thăng Long” được tổ chức từ ngày 24 đến 28-7 nhằm đẩy mạnh quá trình giao lưu, học hỏi và trau dồi đạo đức giữa các Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử của 29 tỉnh thành khu vực phía Bắc, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ học sinh, sinh viên Phật tử.

"Hội trại góp phần giáo dục thanh thiếu niên Phật tử về tinh thần tri ân Đức Phật, phụng sự Tam bảo, yêu quê hương đất nước, hiếu kính ông bà cha mẹ, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tham gia các công tác từ thiện xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, sống tốt đời đẹp đạo", Thượng tọa Trưởng BTC chia sẻ.

img_9498.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Đại diện trại sinh, em Nguyễn Kim Chi đọc lời phát nguyện - hứa sẽ luôn tôn kính Tam bảo, tôn trọng, lắng nghe lời dạy của quý Thầy, quý Sư cô; chấp hành đúng nội quy của hội trại đề ra, biết sống hòa đồng, yêu thương, đoàn kết, giúp dỡ lẫn nhau; tôn trọng bản thân và đại chúng, luôn giữ đúng thời khóa sinh hoạt theo chương trình đã định.


Đại diện chính quyền, ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao ý nghĩa tổ chức hội trại. Theo ông Dược, hội trại vừa tạo ra sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên Phật tử có cơ hội giao lưu, học tập, chia sẻ lý tưởng sống; góp phần định hướng, giáo dục cho thế hệ trẻ tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tri ân và báo ân đối với ông bà cha mẹ; vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo điều kiện sinh hoạt lành mạnh cho tuổi trẻ.

img_9595.jpg


Hơn 2.000 trại sinh tham dự

TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN tán thán Ban HDPT T.Ư tổ chức hội trại hè bổ ích cho thanh thiếu niên.

"Đây là cách giáo dục đạo đức cho tuổi trẻ, để mai sau các em trở thành những người hữu ích cho xã hội, cho đất nước", Thượng tọa Phó Chủ tịch khẳng định và mong trại sinh có những ngày tu học, vui chơi thật hạnh phúc, tiếp thu được nhiều bài học hữu ích cho bản thân nơi đất trại.

img_9722.jpg

img_9741.jpg
Chụp hình lưu niệm tại đất trại - chùa Khai Nguyên (xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày