Họp kiểm tra tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Tổ chức họp kiểm tra tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Ban Tổ chức họp kiểm tra tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 19-3, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng, TP.HCM), chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2026-2031) có buổi họp cùng các Trưởng Tiểu ban nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội.
Chư tôn đức chủ tọa buổi họp

Chư tôn đức chủ tọa buổi họp

Buổi họp với sự chủ trì của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại hội.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức do Ban Thư ký Đại hội, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thực hiện.

Đại diện các Tiểu ban cũng báo cáo chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I gồm: Văn kiện đại hội, báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ (video clip do Ban Thông tin - Truyền thông và Báo Giác Ngộ thực hiện), danh sách khách mời, thư mời đại biểu, dự kiến danh sách phóng viên báo đài tham dự khai mạc Đại hội, danh sách tập thể và cá nhân được khen thưởng tại Đại hội.

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo tiến độ chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo tiến độ chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội

Ngoài ra, các Trưởng Tiểu ban (thuộc Ban Tổ chức Đại hội): Nghi lễ, Tiếp tân, Kiểm soát, Xướng ngôn, Triển lãm, Thông tin - Báo chí, In ấn tài liệu, Tặng phẩm, Trần thiết, Âm thanh ánh sáng, Trật tự, Lưu trú, Trai soạn - Hành đường, Tiếp lễ, Y tế, Trà nước… trình bày công tác triển khai, thực hiện, báo cáo các công tác được giao.

Tại buổi họp, các Trưởng Tiểu ban cũng trình một số kế hoạch cụ thể, hiện nay để kịp tiến độ của Ban Tổ chức, các Tiểu ban tích cực triển khai, thực hiện một số công việc được giao để đảm bảo kịp tiến độ.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ của Đại lễ, dự kiến Lễ khai mạc triển lãm 45 năm GHPGVN sẽ diễn ra tại sảnh Việt Nam Quốc Tự vào ngày 1-4-2026; họp báo về Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 30-3-2026.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đúc kết, chỉ đạo tại buổi họp, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh đây là Đại hội điểm nên cần rà soát, chuẩn bị thật kỹ, khâu tổ chức rất quan trọng. Do đó, chư tôn đức Ban Tổ chức, các Tiểu ban được phân công cần tập trung để thực hiện và làm nổi bật nội dung của mỗi Tiểu ban mà mình phụ trách, đảm bảo cho sự kiện diễn ra chu đáo, tốt đẹp.

Hòa thượng cũng nhấn mạnh về chương trình, nội dung cụ thể của hai ngày Đại hội phải cần rà soát kỹ, chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tinh gọn và trang trọng. Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Đại hội cũng cho biết hãy xem sự kiện tổ chức Đại hội là hoạt động Phật sự nên cần sự hòa hợp, chung tay để giữ gìn hình ảnh đẹp của GHPGVN TPHCM.

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Dự kiến, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 4, 5-4-2026, tại Việt Nam Quốc Tự, với chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”. Ban Tổ chức dự Đại hội dự kiến mời trên 600 đại biểu chính thức.

Hình ảnh buổi họp của Ban Tổ chức Đại hội tại Việt Nam Quốc Tự, sáng 19-3-2026:

Thượng tọa Thích Thiện Quý và Ban Thư ký
Thượng tọa Thích Thiện Quý và Ban Thư ký
Thượng tọa Thích Thanh Phong báo cáo về Lễ tân, đón tiếp đại biểu
Thượng tọa Thích Thanh Phong báo cáo về Lễ tân, đón tiếp đại biểu
Thượng tọa Thích Trung Nguyện báo cáo về số lượng đại biểu
Thượng tọa Thích Trung Nguyện báo cáo về số lượng đại biểu
Quang cảnh buổi họp
Quang cảnh buổi họp
Thượng tọa Thích Quảng Chơn báo cáo về Nghi lễ
Thượng tọa Thích Quảng Chơn báo cáo về Nghi lễ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo về trần thiết hội trường và các thiết kế chào mừng
Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo về trần thiết hội trường và các thiết kế chào mừng
Thượng tọa Thích Trí Chơn báo cáo về Tiểu ban Xướng ngôn
Thượng tọa Thích Trí Chơn báo cáo về Tiểu ban Xướng ngôn
Thượng tọa Thích Tâm Hải báo cáo về tiến độ của công tác Triển lãm, báo chí và truyền thông
Thượng tọa Thích Tâm Hải báo cáo về tiến độ của công tác Triển lãm, báo chí và truyền thông
Thượng tọa Thích Nhật Thiện báo cáo về công tác trật tự
Thượng tọa Thích Nhật Thiện báo cáo về công tác trật tự
Thượng tọa Thích Thiện Tạo báo cáo về công tác chuẩn bị ẩm thực
Thượng tọa Thích Thiện Tạo báo cáo về công tác chuẩn bị ẩm thực
Thượng tọa Thích Hải Đạt báo cáo về thiết kế thẻ đeo đại biểu và lực lượng phục vụ
Thượng tọa Thích Hải Đạt báo cáo về thiết kế thẻ đeo đại biểu và lực lượng phục vụ
Đại đức Thích Trí Đức báo cáo về danh sách khen thưởng
Đại đức Thích Trí Đức báo cáo về danh sách khen thưởng
Chư tôn đức thuộc Ban Tổ chức, các tiểu ban tham dự
Chư tôn đức thuộc Ban Tổ chức, các tiểu ban tham dự
Chư Ni tham dự
Chư Ni tham dự
Chư tôn đức Ban Tổ chức họp cùng các Trưởng Tiểu ban nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I

Chư tôn đức Ban Tổ chức họp cùng các Trưởng Tiểu ban nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đồng Tháp: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Kỷ niệm 45 năm GHPGVN

GNO - Sáng nay 21-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp nhằm rà soát và kiện toàn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026) tại trụ sở Văn phòng - chùa Hòa Long, (P.Cao Lãnh). 
Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày