Họp liên ngành về trật tự cho Đại lễ tại VNQT

GNO - Sáng nay, 21-5, tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), đại diện các cơ quan thành phố, quận 10, Tiểu ban Trật tự… đã họp thảo luận, thống nhất về công tác an ninh, trật tự cho Đại lễ Phật đản PL.2562 của Phật giáo TP.HCM.

ANH BB (3).JPG

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp cùng đại diện các cơ quan

Buổi họp đặt dưới sự chủ trì của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đản; cùng sự tham dự của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP; HT.Thích Hạnh Ngộ, Phó ban Thường trực Ban Tăng sự GHPGVN TP, Trưởng Tiểu ban Trật tự, cùng chư tôn đức BTS GHPGVN TP.

Đại diện các cơ quan hữu quan có ông Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP; Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP; Trần Xuân Điền, Phó Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận 10; Nguyễn Văn Đẳng, Phó Trưởng phòng ANXH - Công an TP; Đại diện UBND, MTTQVN Q.10, Đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ, Công an TP, Q.10, phường 11, 12…

ANH BB (1).JPG

Hòa thượng tin tưởng Ban Tổ chức phối hợp với các cơ quan đảm bảo cho Đại lễ diễn ra trang nghiêm

Phát biểu mở đầu buổi họp, Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN TP, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ cho biết, để bảo đảm về an ninh, trật tự cho Đại lễ Phật đản cũng như tránh ùn ứ giao thông trong khu vực Việt Nam Quốc Tự - lễ đài Phật đản chính của Phật giáo TP rất cần sự phối hợp, hỗ trợ của Tiểu ban Trật tự và các cơ quan hữu quan nhằm đem đến sự trang nghiêm, thành công cho Đại lễ. Hòa thượng mong đại diện các cơ quan góp ý để đem đến giải pháp tốt nhất cho vấn đề an ninh, trật tự của Đại lễ.

Chư tôn đức và đại diện các cơ quan đã thống nhất các phương án về trật tự, an ninh cho Đại lễ Phật đản, phân luồng, hướng dẫn các phương tiện giao thông vào cổng chính của Đại lễ - Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2).

ANH BB (5).JPG

HT.Thích Hạnh Ngộ đề xuất giải pháp về trật tự cho Đại lễ

Theo đó, một số xe 7 chỗ, xe máy vào cổng của Nhà hát Hòa Bình, đậu tại đây (khoảng 20 ô tô); Xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, xe mô tô vào cổng chính Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2), theo hướng dẫn xuống hầm Việt Nam Quốc Tự.

Xe 16 đến 50 chỗ đi theo hướng Lê Hồng Phong, đổ khách và đậu dọc theo đường Lê Hồng Phong, Hoàng Dư Khương.

Tất cả các loại ô tô đến với Đại lễ Phật đản cần dán đề-can để các lực lượng cảnh sát, trật tự dễ nhận diện để công tác hướng dẫn dễ dàng hơn.

Sau lễ, các phương tiện từ dưới hầm Việt Nam Quốc Tự đi về theo hướng thuận chiều theo lộ trình: đường Lê Hồng Phong - Hoàng Dư Khương - Cao Thắng, không quẹo trái.

ANH BB (6).JPG

Ông Đỗ Trung Tín góp ý tại buổi họp

HDD.JPG
Sơ đồ bố trí khu vực của chư tôn đức Tăng Ni 24 quận, huyện và hướng dẫn các loại phương tiện

ANH BB (2).JPG
Đại diện các cơ quan thành phố, lãnh đạo quận 10, phường sở tại

Tại các khu vực cổng chính Việt Nam Quốc Tự có bố trí lực lượng trật tự thuộc Ban Tổ chức, lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn, phân luồng tránh tình trạng ùn ứ tại khu vực trước Việt Nam Quốc Tự và các nút giao thông lân cận.

Ngoài ra, công tác an ninh, phòng chống cháy nổ, rà soát điện, trang bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy… cũng được đại diện các cơ quan, Ban Tổ chức lưu ý.

Đại lễ Phật đản PL.2562 của Phật giáo TP sẽ chính thức diễn ra vào lúc 6 giờ, ngày Rằm tháng Tư (ngày 29-5-2018), tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244, đường 3/2, quận 10).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày