Đến dự có HT.Thích Thiện Đức, Phó ban Thực hiện dự án. Buổi họp do ông Trần Trung Tính, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP, Nguyễn Ngọc Phong, Trưởng Phòng Dân tộc-Tôn giáo UBMTTQ TP đại diện Ban quản lý Dự án chủ trì cuộc họp.
Sau khi Phật giáo thành phố có quyết định thành lập, 4 phòng tham vấn HIV/AIDS đặt tại các chùa Diệu Giác (Q.2), Kỳ Quang (Q.Gò Vấp), Linh Sơn (Q.Bình Thạnh) và chùa Quang Thọ (Huyện Hóc Môn) đã đi vào hoạt động nề nếp, ổn định. Các hoạt động khá tốt trong các lĩnh vực phòng ngừa, chăm sóc và truyền thông giảm phân biệt kỳ thị cho bệnh nhân HIV/AIDS và những người ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, hai phòng tham vấn chùa Linh Sơn và Quang Thọ có những nhu cầu phát sinh như cấp phát thuốc nam miễn phí hỗ trợ một số bệnh cơ hội cho bệnh nhân nhưng chưa được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này. Để tránh những điều đáng tiếc xảy ra sau này, hai phòng tham vấn chùa Linh Sơn và Quang Thọ đề xuất Ban Quản lý dự án, Ban Thực hiện Dự án, Unicef tại Việt Nam… giúp đỡ hoàn thành các thủ tục Pháp lý cần thiết để cơ sở hoạt động đúng theo quy định Pháp luật, nhằm mở rộng thêm hoạt động tại phòng tham vấn cũng như các hoạt động tuyên truyền cho cộng đồng về phòng chống HIV/AIDS… tại địa phương.
TT.Thích Thiện Đức, Phó ban Thực hiện Dự án phát biểu tại cuộc họp
Tại buổi trao đổi, ông Trần Trung Tính, thay mặt Ban quản lí Dự án “Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” cho biết, hai sơ sở Linh Sơn và Quang Thọ cần bổ sung thêm các thủ tục Pháp lý cần thiết như quy định của Pháp luật. Ủy ban MTTQ TP hết sức hỗ trợ nhằm giúp hai Phòng tham vấn Linh Sơn, Quang Thọ hoạt động đúng hướng. Theo đó, UBMTTQ TP sẽ có ý kiến bằng văn bản gởi đến sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế TP.HCM để các Sở có hướng dẫn theo đúng lộ trình, nếu đủ điều kiện sẽ cấp phép hoạt động.
