HT.Thích Trí Quảng lễ Phật tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng sớm mùng 1 Tết, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đến Việt Nam Quốc Tự, trung tâm hành chánh – văn hóa – tâm linh của Phật giáo TP lễ Phật, xông đất trụ sở Ban Trị sự và kiểm tra việc tôn trí đàn tràng chuẩn bị cho pháp hội Dược Sư tiêu tai tăng diên thọ đầu xuân Mậu Tuất sắp tới.

2.jpg

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tại phòng khách của Giáo hội TP

Được biết, theo sự phân công của Ban Trị sự, chư tôn đức là lãnh đạo chủ chốt của Giáo hội TP sẽ luân phiên trực trách nhiệm điều hành Phật sự tại Việt Nam Quốc Tự trong các ngày xuân. HT.Thích Trí Quảng sẽ trực trong ngày mùng 1 Tết, sau đó sẽ tiếp tục các vị giáo phẩm khác trong Ban Trị sự.

Vào 7g30 sáng ngày 6 tháng Giêng, tại Việt Nam Quốc Tự sẽ diễn ra pháp hội Dược Sư cầu quốc thái dân an đầu năm mới, với sự tham dự của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, chư Tăng Ni tại TP. Phật tử tùy duyên tham dự để cầu an theo tinh thần Chánh pháp của Đức Phật.

1.jpg

Trước chánh điện Việt Nam Quốc Tự sớm mùng 1 Tết

9.jpg

Đàn tràng Dược Sư tại chánh điện

4.jpg

Hòa thượng dâng hương

5.jpg

Lễ Phật

6.jpg

Lễ Tổ

8.jpg

Thăm văn phòng làm việc tại trụ sở Việt Nam Quốc Tự

12.jpg

Phật tử đến lễ Phật

7.jpg

Hòa thượng đi kiểm tra việc sắp xếp cho pháp hội Dược Sư

12.jpg

Những ngày đầu xuân, Giáo hội TP cử chư tôn đức giáo phẩm trực trách nhiệm Phật sự nơi này

14.jpg

Việt Nam Quốc Tự rất tiện cho Phật tử đến chiêm bái, lễ Phật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày