Huế: Chư Ni bố-tát, quá đường tập trung kỳ đầu tiên trong mùa An cư Phật lịch 2566

Chư Ni trang nghiêm thực hiện an cư tập trung kỳ 1 - Phật lịch 2566
Chư Ni trang nghiêm thực hiện an cư tập trung kỳ 1 - Phật lịch 2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-4-Nhâm Dần, tại 4 trú xứ Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên và Diệu Hỷ, toàn thể chư Ni ở TP.Huế (Thừa Thiên Huế) đã trang nghiêm thực hiện an cư tập trung kỳ 1, mùa an cư năm Nhâm Dần Phật lịch 2566.
Chư Ni đã vân tập đông đủ về các trú xứ An cư tập trung và thực hiện kiểm Ni, trì tụng kinh Di giáo, bố-tát tụng giới

Chư Ni đã vân tập đông đủ về các trú xứ An cư tập trung và thực hiện kiểm Ni, trì tụng kinh Di giáo, bố-tát tụng giới

Theo chương trình sinh hoạt, toàn thể chư Ni đã vân tập đông đủ về các trú xứ An cư tập trung và thực hiện kiểm Ni, trì tụng kinh Di giáo, bố-tát tụng giới và cử hành lễ quá đường.

Tại 4 trú xứ tại TP.Huế: Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên và Diệu Hỷ đều thành lập Ban Điều hành để quản lý, điều hành các Phật sự liên quan đến những kỳ sinh hoạt tập trung.

Chư Ni trì tụng kinh Di giáo tại chùa Diệu Đức, TP.Huế

Chư Ni trì tụng kinh Di giáo tại chùa Diệu Đức, TP.Huế

Được biết, mùa An cư kiết hạ năm nay có 575 vị Tỳ-kheo-ni, 75 vị Thức-xoa-ma-na, 103 vị Sa-di-ni (an cư tại 133 tự viện).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày