Kẻ trộm đánh cắp đầu hai pho tượng Phật

( Java , Indonesia ) Hai pho tượng Phật ở chùa Plaosan tọa lạc tại Prambanan, Klaten, miền trung Java đã bị bọn trộm lấy mất đầu khi các biện pháp an ninh của khu bảo tồn văn hóa nơi đây bị chê trách là không đảm bảo, một quan chức cho biết .

capphat .jpg

Khu phúc hợp phía bắc, chùa Plaosan Lor

Giám đốc tập đoàn Trung tâm Bảo tồn di chỉ Khảo cổ miền Trung Java (BP3),  Wisma Budi cho biết vụ trộm xảy ra khoảng 6 giờ chiều ngày thứ Hai và được phát hiện sau đó vài giờ. “Tên trộm dường như đã cắt mất đầu các tượng Phật bằng một vật sắc nhọn”, trả lời phóng viên Jakarta Post trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào ngày thứ Sáu.

Ông nói hai bức tượng bị trộm đầu là tượng Phật Dhyani  và một tượng Bồ Tát  với kích thước hai đầu tượng là 46cm và 21cm. Theo ông, cảnh sát hiện vẫn đang điều tra vụ việc bao gồm thẩm tra một số nhân chứng, kể cả nhân viên bảo vệ khi vụ trộm xảy ra.

Chùa Plaosan, tọa lạc ở Klaten gần hai ngôi chùa Prambanan và Sewu nổi tiếng, có từ thời vương quốc cổ đại Mataram. Ngôi chùa được chia thành hai khu phức hợp, Plaosan Lor ở phía bắc và Plaosan Kidul ở phía nam, theo báo cáo được xây dựng vào thế kỷ thứ 9 dưới sự trị vì của vua Rakai Pikatan và Sri Kahulutan.

“Hệ thống an ninh trong các khu phức hợp là chưa đạt tiêu chuẩn”, ông  Wisma Budi  nói, thêm rằng cần thiết phải tăng cường các biện pháp an ninh để bảo vệ chùa, vốn bao gồm tổng diện tích 20.000m vuông cùng nhiều di sản văn hóa cổ nhưng chỉ có vỏn vẹn 15 nhân viên làm việc trong cả ba ca, mỗi ca chỉ có 5 người.

“Đã có năm bức tượng bị đánh cắp trong ba vụ trộm trong năm năm qua”.  Wisma Budi  cho biết các bức tượng có thể đã được bán ra nước ngoài vì giá của các cổ vật này trên thị truờng chợ đen lên đến hàng tỷ rupia (tiền Indonesia ), điều này làm cho các nhà điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra manh mối của chúng. Vụ việc đã được báo cáo lên Bộ Văn hóa và Du lịch  cùng cảnh sát tại địa phương để điều tra vụ trộm.                                    

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày