Kết thúc tập huấn tình nguyện viên Hội trại Tuổi trẻ - Phật giáo lần VI - 2011

(GNO-TP.HCM): Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khóa tập huấn tình nguyện viên Hội trại Tuổi trẻ - Phật giáo lần VI - 2011 đã kết thúc tốt đẹp với mục tiêu chuẩn bị cho Hội trại diễn ra vào ngày 23, 23-7 tại Khu du lịch Vườn Xoài, Biên Hòa, Đồng Nai.

Trong ngày tập huấn cuối cùng, toàn thể tình nguyện viên đã được hướng dẫn về kỹ năng hoạt náo dưới sự hướng dẫn của anh Huỳnh Toàn, thành viên Ban Quản trại. Song song đó, các tình nguyện viên còn được giới thiệu những hoạt động, trò chơi tại Hội trại; nhiệm vụ và quyền lợi của một tình nguyện viên Hội trại.

wwwthuan (2).JPG

Tình nguyện viên trong ngày tập huấn cuối cùng

wwwthuan (1).JPG

Các tình nguyện viên thảo luận nhóm

Đến thời điểm này (11-7), việc đăng ký tham gia Hội trại Tuổi trẻ - Phật giáo lần VI - 2011 vẫn đang được tiến hành tại tòa soạn Báo Giác Ngộ - 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM. Đối tượng tham gia là bạn trẻ có tuổi đời từ 14 đến 32 trên khắp toàn quốc và sinh hoạt tại Khu du lịch Vườn Xoài, Biên Hòa, Đồng Nai, trong hai ngày 23, 24-7 (thứ Bảy và Chủ nhật) tới đây.

Được biết, việc đăng ký tham gia trại sẽ kết thúc vào ngày 12-7 (có thể kết thúc sớm hơn nếu đủ số lượng). Trại sinh có thể truy cập trang điện tử báo Giác Ngộ www.giacngo.vn hoặc liên lạc điện thoại: 08.39303120, email: hoitraittpg@yahoo.com để biết thêm thông tin về hội trại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày