Khai mạc diễn đàn Phật giáo Mân & Đài lần V

GNO - Ngày 13-6-2013, diễn đàn Hải Hiệp (eo biển) lần thứ V, nghi thức khai mạc hội luận, giao lưu giáo dục Phật giáo Mân & Đài (Phúc Kiến & Đài Loan) và hoan nghinh buổi liên hoan dạ yến được long trọng tổ chức tại khách sạn Hải Cảnh Thiên Hi - Hạ Môn (Millennium Harbourview Hotel).

1.jpg

Quang cảnh khai mạc

Phật giáo Mân & Đài, đồng cội đồng nguồn, cùng chung dòng máu, cùng kế thừa mạng mạch chánh pháp. Nhân đây, chư sơn Trưởng lão, chư Đại đức Pháp sư, Cục Tôn giáo Quốc gia, các nhà lãnh đạo Chính quyền thành phố Hạ Môn, TP.Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến nhận lời mời đến tham dự diễn đàn, cùng đoàn kết pháp duyên hai bờ, cùng xúc tiến giao lưu cộng đồng Phật giáo Phúc Kiến và Đài Loan, và cùng thúc đẩy sự phát triển hòa bình quan hệ hai bờ eo biển.

2.jpg
Đoàn Phạm Bái tình nguyện viên chùa Nam Phổ Đà diễn xướng "Tam Bảo ca"

Nghi thức khai mạc diễn đàn do Pháp sư Bổn Tánh, Tổng Thư ký kiêm Phó Hội trưởng Thường vụ Hiệp hội Phật giáo tỉnh Phúc Kiến chủ trì, và bức màn khai mạc từ từ kéo lên trong âm thanh du dương của bài "Tam Bảo ca", do đoàn Phạm Bái tình nguyện viên chùa Nam Phổ Đà khởi xướng.

2-1.jpg
Toàn thể hợp xướng "Tam Bảo ca"

Pháp sư Học Thành, Viện Trưởng Phật học viện Phúc Kiến, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Phúc Kiến, Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc; Pháp sư Tắc Ngộ, Phương trượng chùa Nam Phổ Đà; Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo thành phố Hạ Môn, Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Phúc Kiến; Trưởng lão Viên Tông, Lý sự trưởng Hội Phật giáo Trung Quốc Đài Loan; Pháp sư Thánh Huy, Viện trưởng Phật học viện Mân Nam, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Hồ Nam, Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc...; ông Tưởng Kiên Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tôn giáo Quốc gia; ông Hồng Tiệp Tự, Phó Tỉnh trưởng Chính phủ nhân dân tỉnh Phúc Kiến...

Những vị này đã lần lượt phát biểu rất nhiệt tình sôi nổi, và mong muốn các hoạt động trong tuần lễ giao lưu văn hóa Phật giáo giữa Phúc Kiến và eo biển Đài Loan - diễn đàn Hải Hiệp lần thứ V đạt được sự thành công viên mãn.

3-1.jpg
Pháp sư Bổn Tánh - Tổng thư ký kiêm Phó Hội trưởng Thường vụ HHPG tỉnh Phúc Kiến

Sau khi kết thúc khai mạc, phòng sự vụ Tôn giáo & Dân tộc tỉnh Phúc Kiến, Hiệp hội Phật giáo tỉnh Phúc Kiến, Cục sự vụ Tôn giáo và Dân tộc thành phố Hạ Môn, Hiệp hội Phật giáo thành phố Hạ Môn, chùa Nam Phổ Đà đồng phối hợp tổ chức buổi liên hoan dạ yến, để hoan nghinh chư sơn Trưởng lão hai bờ, các cấp lãnh đạo, các vị khách quý tham dự.

3-2.jpg
Pháp sư Tắc Ngộ - Hội trưởng HHPG TP. Hạ Môn, Phó Hội trưởng HHPG tỉnh Phúc Kiến

Diễn đàn Hải Hiệp (eo biển) lần thứ V, hội thảo luận nghiên cứu giao lưu giáo dục Phật giáo Mân & Đài, do Hiệp hội Phật giáo tỉnh Phúc Kiến, Hiệp hội PG TP.Hạ Môn chủ biện, chùa Nam Phổ Đà - Hạ Môn, Hội Phật Giáo TP.Tân Bắc, Hội Phật giáo huyện Kim Môn đồng tổ chức, căn cứ vào sự phồn vinh và đổi mới của văn hóa Phật giáo, hoằng dương giáo dục Phật giáo truyền thống, sáng tạo mô hình giáo dục tiên tiến, kết hợp pháp duyên hai bờ, xúc tiến sự nghiệp hoằng hóa và đào tạo nhân tài, thúc đẩy việc xây dựng Phật giáo nhân gian, phục vụ xã hội, đem lợi ích đến với quần chúng.

10.jpg

Pháp sư Quả Đông - Phương trượng Pháp Cổ Sơn, Đài Loan

Hoạt động sẽ kéo dài năm ngày, các nhân sĩ tham gia diễn đàn đến từ hai bờ Mân & Đài sẽ triển khai, thảo luận, đi sâu vào các chủ đề. Chẳng hạn như: Bồi dưỡng Tăng tài, trưởng dưỡng đạo phong, tiếp độ tín chúng, chỉ đạo tình nguyện viên, phản ánh về nền giáo dục Phật giáo đương đại...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày