Khai mạc khóa tu “Tuổi trẻ hướng Phật” lần thứ 1 tại chùa Pháp Tạng

Khóa tu “Tuổi trẻ hướng Phật” với gần 400 thanh thiếu niên tham dự
Khóa tu “Tuổi trẻ hướng Phật” với gần 400 thanh thiếu niên tham dự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-7, tại chùa Pháp Tạng (H.Bình Chánh, TP.HCM) đã diễn ra lễ khai mạc khóa tu “Tuổi trẻ hướng Phật” lần thứ 1 năm 2023 với sự tham gia của 400 thanh thiếu niên.
Hòa thượng Thích Chơn Không tặng hoa chúc mừng

Hòa thượng Thích Chơn Không tặng hoa chúc mừng

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Chơn Không, Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM; Thượng tọa Thích Trí Huệ, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức khóa tu cùng Tăng Ni trong Ban Hướng đãn Phật tử TP.HCM.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Trí Huệ nêu lên tâm nguyện của người hoằng pháp và ý nghĩa thiết thực của việc tổ chức khóa tu mùa hè cho thế hệ trẻ nhằm giúp thế hệ trẻ phát triển đúng hướng.

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Dịp này, Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tửu TP.HCM sách tấn việc tu học của các bạn trẻ theo lời Phật dạy “Chớ thân với bạn ác, chớ thân với tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân người quân tử”, hiếu thuận với cha mẹ, siêng năng chăm chỉ học hành,...

Đại diện các tu sinh phát biểu cảm tưởng, hứa sẽ quyết tâm vâng lời các thầy, sư cô và các anh chị tình nguyện viên chỉ dạy; tinh tấn tu học thật tốt trong khóa tu này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày