TP.HCM: Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh họp triển khai công tác Phật sự cuối năm 2022

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-12, tại chùa Thiên Trì (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự và các ban chuyên ngành trực thuộc đã họp triển khai các công tác Phật sự cuối năm 2022.

Buổi họp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh; Thượng tọa Thích An Trung, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, trưởng các ban chuyên ngành trực thuộc GHPGVN huyện Bình Chánh.

Tại phiên họp, Đại đức Thích Quang Hội, Chánh Thư ký Ban Trị sự đã trình bày bản dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Theo đó, Ban Văn hóa Phật giáo huyện sẽ tổ chức hội hoa xuân, triển lãm nghệ thuật thư pháp, ẩm thực chay; Ban Từ thiện lên kế hoạch tổ chức các chương trình từ thiện như: chăm lo cho các hộ khó khăn để đón tết Quý Mão ấm no, hạnh phúc,...

Bên cạnh đó, Ban Trị sự cũng lên kế hoạch thăm chính quyền các cấp nhân Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; thăm và chúc mừng chư tôn đức đã được Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX tấn phong lên hàng Giáo phẩm.

Cũng tại phiên họp, chư tôn đức đã thảo luận, đóng góp ý kiến về phương hướng hoạt động năm 2023 cũng như thống nhất ý kiến về bản báo cáo để trình lên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Hòa thượng Thích Huệ Minh phát biểu đúc kết phiên họp

Hòa thượng Thích Huệ Minh phát biểu đúc kết phiên họp

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Huệ Minh đã nhấn mạnh công tác Phật sự cần quan tâm dịp cuối năm là chương trình hội hoa xuân và công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Bình Chánh nhằm chia sẻ kịp thời để bà con nghèo vui xuân, đón Tết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày