Khánh Hòa: Đánh giá các công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc Hội thảo Nghi lễ toàn quốc lần 2 - 2010

Khánh Hòa: Đánh giá các công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc Hội thảo Nghi lễ toàn quốc lần 2 - 2010
(GNO-Khánh Hoà): Sáng nay 13-10, Ban Tổ chức Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ II đã họp các tiểu ban kiểm tra tình hình thực hiện công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc, tại Tổ đình Nghĩa Phương, TP.Nha Trang.

Tham dự có HT. Thích Thiện Bình - Phó Thư ký HĐCM, Trưởng ban Trị sự PG Khánh Hoà, Chứng minh Ban Tổ chức; HT. Thích Trí Tâm - Thành viên HĐCM, Trưởng ban Nghi lễ TƯ, Trưởng ban Tổ chức; HT. Thích Huệ Minh - Phó ban Thường trực Ban Nghi lễ TƯ, Phó ban Tổ chức và chư tôn đức Tăng Ni cùng các Phật tử thành viên Ban Tổ chức Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc.

HT. Thích Trí Tâm thông báo kết quả công tác đã thực hiện sau 3 tháng chuẩn bị, khen ngợi tinh thần tích cực của các tiểu ban đã hoàn thành tốt phương án đã đề ra, đồng thời động viên, nhắc nhở một số công việc cần khẩn trương thực hiện  để chào đón chư tôn đức Tăng Ni  cả nước về dự Hội thảo.

Các thành viên trong cuộc họp cũng đã phát biểu bổ sung một số đề xuất mà chương trình chưa đề ra, thông nhất nội dung cụ thể chương trình lễ khai mạc triển lãm, lễ khai mạc chính thức, lễ dâng hương và đặt vòng hoa ở Tháp Trầm Hương, đài liệt sĩ. Chương trình thăm viếng chùa Long Sơn - Văn phòng THPG Khánh Hòa, thăm Phật học viện Hải Đức Nha Trang.

Cũng trong ngày hôm nay, tiểu ban trần thiết trang trí đã treo cờ Phật giáo tại khu vực triển lãm số 7 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, hội trường Vinpearl, hội trường số 9 Hoàng Diệu - Nha Trang.

Chiều hôm nay, HT. Thích Thiện Bình, HT. Thích Trí Tâm và các thành viên Ban Tổ chức cũng đã đến các địa điểm hội thảo, quan sát, nhắc nhở, động viên các tiểu ban thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, tất cả đã chuẩn bị theo đúng tiến độ cho ngày khai mạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày