Khánh thành ngôi Liên Hoa bảo tháp chùa Linh Ứng

GNO - Sáng 26-3, tại chùa Linh Ứng (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã trọng thể diễn ra lễ khánh thành ngôi Liên Hoa bảo tháp.


Chứng minh và tham dự có HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thanh Lương, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; TT.Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; TT.Thích Tâm Thiệu, UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; Ni sư Thích Đàm Hiền, UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; TT.Thích Thanh Huỳnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Hải Hậu; Ni sư Thích Đàm Bích, trụ trì chùa Linh Ứng, chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo quý Phật tử thập phương cùng về tham dự. 

 

Khánh thành ngôi Liên Hoa bảo tháp chùa Linh Ứng ảnh 1

Nghi thức niệm Phật - khai mạc buổi lễ

 

Ông Đặng Phúc Giao, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nam Định; ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng Nội chính UBND tỉnh Nam Định; ông Nguyễn Mạnh Hải, Phó ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; ông Trần Văn Chinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hải Hậu; ông Vũ Ngọc Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng về tham dự buổi lễ.

 

Khánh thành ngôi Liên Hoa bảo tháp chùa Linh Ứng ảnh 2
TT.Thích Thanh Huỳnh phát biểu khai mạc

 

Phát biểu khai mạc và báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng ngôi Liên Hoa Bảo Tháp chùa Linh Ứng, TT.Thích Thanh Huỳnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Hải Hậu nhấn mạnh, đạo Phật đã thấm nhuần vào nền văn minh Việt Nam một cách hài hòa và tự nhiên như dòng nước mát lành thấm sâu vào lòng đất.

Theo Thượng tọa, đạo lý giác ngộ và từ bi của đạo Phật đã ăn sâu và nếp sống, suy nghĩ của người dân Việt Nam, trở thành những giá trị vô giá cho người dân nước Việt. Xuất phát từ tinh thần ấy, cách đây hơn một trăm năm, chư vị tôn túc Hòa thượng khai sáng đã xây dựng ngôi nhà lam Linh Ứng tọa lạc trên mảnh đất Thịnh Long địa linh nhân kiệt, những mong những vị hữu duyên tìm về chính đạo, tu tâm dưỡng tính, ngõ hầu xóa dần những hệ lụy đau thương của cuộc đời. Trải qua năm tháng thời gian, ngôi nhà lam ấy qua các đời chư vị Tổ sư được tu sửa tôn tạo, làm chốn đi về tựa nương cho hàng hàng lớp lớp Phật tử tu tập. 

 

Khánh thành ngôi Liên Hoa bảo tháp chùa Linh Ứng ảnh 3
Ngôi Liên Hoa bảo tháp chùa Linh Ứng

 

Với ý nguyện kế tục sự nghiệp của chư Tổ, trang nghiêm cảnh Phật, xây dựng Linh Ứng cổ tự như một biểu tượng đặc trưng cho thị trấn Thịnh Long, ngày 21-4-Mậu Tý (2008), được sự cho phép của chính quyền và các cấp Giáo hội, cùng sự hỷ cúng của quý vị thiện tín và nhân dân thập phương xa gần, Ni sư trụ trì đã khởi công động thổ xây dựng ngôi Liên Hoa Bảo Tháp.

Sau 9 năm xây dựng, đến nay ngôi Liên Hoa bảo tháp đã hoàn thành với diện tích là 1.000 m2, gồm 1 tầng đế, 9 tầng tháp. 

 

Khánh thành ngôi Liên Hoa bảo tháp chùa Linh Ứng ảnh 4
Ông Vũ Ngọc Trường phát biểu

 

Đại diện chính quyền địa phương, ông Vũ Ngọc Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu phát biểu, cho biết, ngôi Liên Hoa bảo tháp chùa Linh Ứng được xây dựng là công trình văn hóa tín ngưỡng tâm linh cho muôn đời sau, để mỗi khi nhắc đến Thịnh Long là du khách nhớ tới ngôi già lam Linh Ứng, cũng như mỗi khi nghe danh tổ đình Linh Ứng là nhớ tới mảnh đất Thịnh Long.

Qua đó, ông Trường thay mặt địa phương ghi nhận công đức xây tháp, trân trọng cảm ơn các cấp Giáo hội, lãnh đạo các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và nhân dân Phật tử quan tâm, công đức, giúp đỡ trong công tác xây dựng ngôi Liên Hoa bảo tháp được thập phần viên mãn.

 

Khánh thành ngôi Liên Hoa bảo tháp chùa Linh Ứng ảnh 5
HT.Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ
 

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Bảo Nghiêm tán dương công đức của các cấp lãnh đạo chính quyền, chư tôn đức Tăng Ni, nhân dân Phật tử thập phương và các nhà hảo tâm đã thành tâm công đức xây dựng ngôi Liên Hoa bảo tháp chùa Linh Ứng khang trang tố hảo như ngày hôm nay.

Xây dựng chùa là một việc làm có công đức rất lớn, không chỉ đời nay mà cho muôn đời sau - Hòa thượng nhấn mạnh và bày tỏ mong muốn nhân dân, Phật tử địa phương tiếp tục duy trì, bảo vệ giữ gìn ngôi chùa, phát huy truyền thống văn hóa tâm linh của địa phương.

 
 

Nhân dịp này, Hòa thượng cảm kích nhớ lại, Hải Hậu là mảnh đất địa linh sản sinh ra nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước và đặc biệt có bề dầy về lịch sử Phật giáo. Đệ tam Tổ đình Tế Xuyên - HT.Thích Phổ Tụ rồi đến Đức thượng thủ đầu tiên của Giáo hội Tăng-già toàn quốc Việt Nam, cố Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Thi, đều là người con của quê hương Hải Hậu, làm rạng danh cho Phật giáo nước nhà.

Sau này, cố Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận - Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN sinh ra trên mảnh đất Hải Hậu. Trên ngôi vị Pháp chủ tối cao, cố Đại lão Hòa thượng đã tỏa sáng gương lành, ân đức bao trùm Tăng Ni, Phật tử cả nước, làm hải đăng định hướng cho GHPGVN. Rồi đến HT.Thích Thế Long, Phó Chủ tịch Phật giáo châu Á, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá VII và còn nhiều các bậc cao tăng thạc đức, đều là những người con của đất Hải Hậu, sinh ra nhờ sữa mẹ Hải Hậu, lớn lên theo thầy học đạo và trở thành các bậc danh tăng của Phật giáo Việt Nam, ảnh hưởng đến Phật giáo thế giới - Hòa thượng Bảo Nghiêm ôn lại. 

 

Khánh thành ngôi Liên Hoa bảo tháp chùa Linh Ứng ảnh 7
Nghi thức cắt băng khánh thành

 

Cuối buổi lễ, chư tôn đức cùng quý vị đại biểu cắt băng khánh thành và dâng hương tại ngôi Liên Hoa bảo tháp. Buổi lễ đã thành tựu viên mãn trong niềm hỷ lạc của toàn thể đại chúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày