Khóa tu lần thứ 90 tại chùa Minh Thiện

GNO - Hôm 28-9 qua (9- 8-Đinh Dậu), khoá tu niệm Phật (được tổ chức định kỳ vào mùng 9 âm lịch hàng tháng) - “Một ngày an lạc” lần thứ 90 đã diễn ra tại chùa Sắc tứ Minh Thiện (X.Diên Lạc, H.Diên Khánh, Khánh Hòa). 

TT.Thích Thiện Thông, trụ trì chùa Sắc tứ Minh Thiện - chủ trì khóa tu và chư tôn đức Tăng cùng hơn 200 Phật tử tham dự.

mt2.jpg


Giờ thọ trai chánh niệm của các Phật tử dự khóa tu

Khai mạc khóa tu, TT.Thích Thiện Thông tán thán công đức quý Phật tử trong 8 năm qua, đều đặn hàng tháng về chùa tu học, tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp. Hòa thượng. khuyến tấn đạo tràng tinh tấn, nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tịnh độ.

Nhân dịp này, ĐĐ.Thích Vạn Mãn, giảng sư khóa tu đã chia sẻ pháp thoại “Khuyên mọi người niệm Phật”.

TT.Chánh Định đã thuyết giảng đề tài “Tự lực và tha lực”. Theo Thượng tọa, tự lực có thể hiểu là tự mình nỗ lực thực hành theo lời Phật dạy, cụ thể hơn là tu tập theo một pháp môn nào đó, nhằm tạo ra tác động, ảnh hưởng, làm chuyển biến chính bản thân mình theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn, và mục tiêu cuối cùng là đạt đến sự giải thoát.

Sự tu tập đúng hướng sẽ mang lại cho chúng ta những lợi lạc an vui ngay trong đời sống hằng ngày, nên cho dù chưa đạt đến giải thoát rốt ráo thì những tác động tích cực của sự tu tập vẫn luôn được nhận biết một cách cụ thể, rõ rệt, Thượng tọa nói.

Ngoài nghe pháp các Phật tử còn thọ trai chánh niệm, tụng kinh, niệm Phật, kinh hành, phóng sinh… cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày