Khóa tu mùa hè “Sống biết nhìn lại” lần V tại chùa Giác Nguyên (TP.Cần Thơ)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Giác Nguyên (xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) đã tổ chức khóa tu mùa hè “Sống biết nhìn lại” lần thứ V cho hơn 200 bạn khóa sinh tham dự trong 4 ngày từ 9 đến 12-7. 

Đại đức Thích Quang Phước, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cờ Đỏ, Trưởng ban Tổ chức, trụ trì chùa Giác Nguyên cho biết khóa tu mùa hè nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, hướng thiện cho các bạn trẻ, hướng dẫn các em biết lắng nghe, thương yêu mọi người xung quanh và tự hoàn thiện bản thân mình.

Hơn 200 bạn trẻ tham dự khóa tu mùa hè “Sống biết nhìn lại” lần V tại chùa Giác Nguyên

Hơn 200 bạn trẻ tham dự khóa tu mùa hè “Sống biết nhìn lại” lần V tại chùa Giác Nguyên

Tham dự khóa tu, các khóa sinh đã được chư Tăng Ni trong Ban Tổ chức hướng dẫn một số oai nghi căn bản khi tới chùa, cách lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh, tọa thiền, kinh hành…Bên cạnh đó là những bài học về lòng từ bi, về những tấm gương hiếu hạnh thông qua những bài pháp, những câu chuyện đầy cảm động do các Giáo thọ chia sẻ. Đồng thời, các em cũng được tham gia những trò chơi, biểu diễn văn nghệ...

Được biết, mỗi buổi tối, Ban Tổ chức còn có chương trình vấn đáp, đố vui Phật pháp cho các em.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp lần đầu tiên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).
Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.

Thông tin hàng ngày