Không gian tưởng niệm tại nơi trà-tỳ Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Tăng thân Làng Mai thăm lại nơi từng trà-tỳ vị Thầy kính mến của mình tại Công viên Vĩnh Hằng - TP.Huế
Tăng thân Làng Mai thăm lại nơi từng trà-tỳ vị Thầy kính mến của mình tại Công viên Vĩnh Hằng - TP.Huế
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 10-1-2023 (19-12-Nhâm Dần), môn đồ pháp quyến bốn chúng xuất gia và tại gia, cùng Tăng thân Làng Mai đã đến thăm lại nơi Công viên Vĩnh Hằng Huế (phường Thủy Bằng, Thừa Thiên Huế), nơi từng trà-tỳ thiền sư sau khi ngài viên tịch, nhân lễ tiểu tường của Thiền sư.

Trước đó, các lễ tưởng niệm, nghi thức tâm linh như cúng ngọ, cung tiến Giác linh trong lễ Tiểu tường của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã được tổ chức theo truyền thống thiền môn ở cố đô tại tổ đình Từ Hiếu.

Khu tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Công viên Vĩnh Hằng Huế

Khu tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Công viên Vĩnh Hằng Huế

Tại nơi trà-tỳ Thiền sư Thích Nhất Hạnh, và trước đó là Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang (1923-2019), không gian tưởng niệm 2 bậc Thầy lớn của Phật giáo Việt Nam đã được tôn tạo, để lưu dấu nơi từng trà-tỳ 2 ngài, cũng là nơi đầu tiên tại Thừa Thiên Huế tổ chức hỏa thiêu.

Tổng thể khu tưởng niệm được xây dựng theo phong cách tối giản, không cầu kỳ, rườm rà, là công trình để tưởng nhớ, tri ân các bậc Thầy hướng dẫn tâm linh có công hạnh hoằng hóa rộng rãi và ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử Phật giáo Việt Nam thời hiện đại cũng như trên khắp thế giới.

Bức phù điêu tạc chân dung Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Công viên Vĩnh Hằng Huế

Bức phù điêu tạc chân dung Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Công viên Vĩnh Hằng Huế

Dịp này, các đệ tử và những người kính mến Thiền sư đã từ khắp nơi, người Việt cũng như các quốc tịch khác, trở về tổ đình Từ Hiếu tham dự lễ Tiểu tường, tưởng niệm bậc Thầy viên tịch, đã cùng trở lại Công viên Vĩnh Hằng để thăm, hồi ức về nơi trà-tỳ ngài một năm về trước.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch vào lúc 1 giờ 30 phút khuya 22-1-2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại chùa Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ thế 97 tuổi.

Học trò và những người yêu kính Thiền sư từ nhiều nơi trên thế giới trở về Huế, đến thăm lại nơi trà-tỳ vị Thầy của mình một năm về trước

Học trò và những người yêu kính Thiền sư từ nhiều nơi trên thế giới trở về Huế, đến thăm lại nơi trà-tỳ vị Thầy của mình một năm về trước

Ngày 29-1-2022, kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh được trà-tỳ nơi đài hỏa táng thủ công ở Công viên nghĩa Vĩnh Hằng Huế vào lúc khoảng 10 giờ sáng, và lửa ngọn cháy liên tục suốt 16 tiếng đồng hồ, chưa kể thời gian dừng lửa ngọn, chờ nguội. Sau đó, chư Tăng Ni và bốn chúng đệ tử Thiền sư đã cung thỉnh xá-lợi ngài trở về an trí tại tổ đình và phân bố các trung tâm thuộc Làng Mai ở các quốc gia để tưởng niệm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày