Kiên Giang: Khánh thành và bàn giao cây cầu “Sa-môn Thích Giác Toàn”

Chiếc cầu phục vụ dân sinh mang đạo hiệu Sa-môn Thích Giác Toàn - Ảnh: Minh Trang
Chiếc cầu phục vụ dân sinh mang đạo hiệu Sa-môn Thích Giác Toàn - Ảnh: Minh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 2-7, tại ấp Thành Trung, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, nhóm Phật tử Pháp viện Minh Đăng Quang tại TP.HCM kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao cầu “Sa-môn Thích Giác Toàn”.
Chư vị giáo phẩm tham dự khánh thành và bàn giao cho nhân dân địa phương - Ảnh: Minh Trang

Chư vị giáo phẩm tham dự khánh thành và bàn giao cho nhân dân địa phương - Ảnh: Minh Trang

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang; Đại đức Thích Tuệ Giải, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang, cùng chư Tăng Ni trụ xứ tịnh xá Trung Tâm (TP.HCM), tịnh xá Ngọc Phước (Kiên Giang) và các Phật tử nhà tài trợ.

Đại điện chính quyền tham dự có ông Dương Văn Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện An Minh; ông Huỳnh Văn Nọ, Chủ tịch UBND xã Đông Thái; các phòng, ban, đoàn thể tại địa phương hai xã và đông đảo người dân tham dự.

Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu

Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu cảm ơn chính quyền hai xã Đông Thái, Đông Hòa đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để các Phật tử tại TP.HCM thực hiện tâm nguyện xây cầu, giúp bà con cùng học sinh tại địa phương thuận tiện, an toàn hơn trong việc di chuyển khi cầu xây dựng hoàn thiện. Hòa thượng cũng mong muốn nhóm Phật tử Pháp viện Minh Đăng Quang sẽ kết nối thêm nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân để cùng chung tay xây dựng thêm những cây cầu, con đường tại những nơi khó khăn, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, Hòa thượng đã cảm tác bài thơ “Thái-Hòa thân thương” gửi tặng đến bà con tham dự buổi lễ khánh thành cầu.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường đạo từ

Tiếp đến, cô Lê Thị Mỹ Thùy Dung - pháp danh Diệu Mỹ đại diện các Phật tử gửi lời tri ân đến nhị vị Hòa thượng chứng minh cùng chư tôn đức đã không quản đường xa, công việc Phật sự về chứng minh, tham dự góp phần tăng thêm phần long trọng cho buổi lễ. Cô cũng bày tỏ niềm hoan hỷ khi thiện sự xây cầu được hoàn thiện đúng thời gian dự tính, đồng thời mong muốn bà con xem cây cầu này là tài sản chung để cùng bảo quản, giúp cây cầu sử dụng được lâu dài.

Cầu “Sa-môn Thích Giác Toàn” bắt qua kênh xáng Xẻo Quao, nối liền hai xã Đông Thái (H.An Biên) và xã Đông Hòa (H.An Minh), tỉnh Kiên Giang với chiều dài 50m, ngang 2.5m; Tổng kinh phí xây dựng cầu là 500 triệu đồng - Ảnh: Minh Trang

Cầu “Sa-môn Thích Giác Toàn” bắt qua kênh xáng Xẻo Quao, nối liền hai xã Đông Thái (H.An Biên) và xã Đông Hòa (H.An Minh), tỉnh Kiên Giang với chiều dài 50m, ngang 2.5m; Tổng kinh phí xây dựng cầu là 500 triệu đồng - Ảnh: Minh Trang

Ông Huỳnh Văn Nọ, Chủ tịch UBND xã Đông Thái gửi lời tri ơn chư tôn đức, các Phật tử Hệ phái Khất sĩ tại TP.HCM đã phát tâm tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng cầu để bà con hai xã Đông Hòa và Đông Thái thuận tiện hơn trong việc đi lại. Ông nhấn mạnh, cây cầu khi được đưa vào sử dụng sẽ thúc đẩy phát triển giao thương hàng hóa, kết nối các huyện, xã được nhanh chóng, dễ dàng. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến chư Ni tịnh xá Ngọc Phước, tỉnh Kiên Giang đã làm cầu nối để hôm nay địa phương có được cây cầu ý nghĩa này.

Đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường tán thán công đức các Phật tử, đồng thời tri ân chính quyền địa phương đã quan tâm đời sống người dân, thấy rõ nhu cầu cần thiết của bà con địa phương nên đã tổ chức vận động nhà tài trợ thực hiện xây cầu.

Trao quà hỗ trợ đến bà con địa phương

Trao quà hỗ trợ đến bà con địa phương

Buổi lễ khép lại với phần cắt băng khánh thành cầu, kèm theo đó là trao tặng 100 phần quà đến các gia đình nghèo tại địa phương, do nhóm Phật tử Pháp viện Minh Đăng Quang, TP.HCM vận động thực hiện. Được biết, cây cầu “Sa-môn Thích Giác Toàn” bắt qua kênh xáng Xẻo Quao, nối liền hai xã Đông Thái (huyện An Biên) và xã Đông Hòa (huyện An Minh), tỉnh Kiên Giang với chiều dài 50 m, chiều ngang 2,5 m. Với tổng kinh phí xây dựng cầu là 500 triệu đồng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Cắt

Cắt

THÁI - HÒA THÂN THƯƠNG

* Tặng đồng bào hai xã Đông Thái - Đông Hòa thuộc 2 huyện An Minh - An Biên tỉnh Kiên Giang

Chúc quê hương tỉnh Kiên Giang

Mừng cầu nối nhịp khương an dân tình

Lễ nguyên hai huyện Biên - Minh

Khánh hỷ hai xã thái bình gần xa

Thành lạc Đông Thái - Đông Hòa

Cầu bê tông gắn giang hà thân thương

Sa-môn hạnh Phật chơn thường

Thích Giác Toàn hiển cát tường phong quang

Nối liền ngăn cách cầu ngang

Đông Hòa - Đông Thái chung đàng nẻo quê

Bình Minh - Hoàng hôn khứ hề

Kiên Giang - Rạch Giá lối về xưa sau

Do nhóm thiện nguyện tâm giao

Diệu Mỹ - Hoa Ngọc… thương trao nghĩa tình

Thiện Thành - Đoan Ngọc đệ huynh

Chung lòng, chung sức… lung linh… xây cầu

Thứ bảy, mùng bốn dạt dào

Nụ cười nhân nghĩa mai đào long lanh

Quê nghèo kết nối thiên sanh

Cầu bê tông hóa vận hành nơi nơi.

TP.Rạch Giá, ngày 1 tháng 7 năm 2022

Trần Quê Hương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư vị đàn chủ niêm hương tại Lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ - kỳ quốc thái dân an - nguyện phong điều vũ thuận" - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu quốc thái dân an đầu Xuân Bính Ngọ - 2026 tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, mồng 6 Tết Bính Ngọ (22-2-2026), tại Việt Nam Quốc Tự đã trang nghiêm diễn ra Lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, Đức Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Chứng minh Đạo sư Phật giáo TP.HCM quang lâm niêm hương chú nguyện.
Tặng chữ đầu xuân đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Khai bút đầu xuân Bính Ngọ 2026 tại chùa Đại Tuệ

GNO - Ngày 21-2, tại chùa Đại Tuệ (xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An), Ban Văn hóa T.Ư phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, chùa Đại Tuệ cùng các đơn vị đồng hành long trọng tổ chức chương trình khai bút đầu xuân - cầu trí tuệ và khơi dậy khát vọng học tập trong cộng đồng.
Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thiền sư Vạn Hạnh - Người mở đầu chặng đường ngàn năm

GNO - Sư nối truyền dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, thuộc thế hệ thứ 12. Sử liệu viết về ngài rất hiếm, phần nhiều căn cứ vào quyển Đại Nam Thiền uyển đăng lục, là tác phẩm đầu thời nhà Trần, được Trường Viễn Đông Bác Cổ kiểm chứng là chính xác.

Thông tin hàng ngày