Kỷ niệm 7 năm thành lập Câu lạc bộ Thanh niên Phật tử chùa Chí Linh (H.Yên Thành, Nghệ An)

Câu lạc bộ Thanh niên Phật tử chùa Chí Linh kỷ niệm 7 năm thành lập
Câu lạc bộ Thanh niên Phật tử chùa Chí Linh kỷ niệm 7 năm thành lập
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 15-10, tại chùa Chí Linh (H.Yên Thành, Nghệ An) đã diễn ra lễ kỷ niệm 7 năm thành lập Câu lạc bộ Thanh niên Phật tử chùa Chí Linh với sự tham dự của hơn 200 thành viên.
Đại đức Thích Tuệ Minh phát biểu
Đại đức Thích Tuệ Minh phát biểu

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tuệ Minh, trụ trì chùa Chí Linh đã ôn lại quá trình ra đời và phát triển của câu lạc bộ.

Theo đó, nhằm tạo môi trường tu học, sinh hoạt vui chơi lành mạnh, năm 2015, chùa Chí Linh đã kết nối các bạn trẻ ở địa phương thành lập Câu lạc bộ Thanh niên Phật tử. Lúc đầu, câu lạc bộ có khoảng 60 thành viên. Trải qua 7 năm, số thành viên hiện hơn 1.000 bạn, trong số đó, có nhiều bạn trưởng thành, lập gia đình; nhiều bạn đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, có bạn đi du học và cũng có bạn xuất gia tu học.

Các bạn trẻ tụng kinh
Các bạn trẻ tụng kinh

Hiện câu lạc bộ vẫn duy trì sinh hoạt đều đặn mỗi tháng 2 lần để các bạn về chùa tu học. Đây được xem là lực lượng nồng cốt góp phần hỗ trợ chư Tăng H.Yên Thành trong các công tác Phật sự, đặc biệt là tổ chức khóa tu mùa hè cho các bạn từ 8-18 tuổi, nhằm góp phần lan tỏa Phật pháp.

Tại buổi lễ, các bạn trong câu lạc bộ cũng đã trì tụng thời kinh để hướng nguyện đến các tỉnh miền Trung đang ảnh hưởng bão, bị ngập úng nặng nề, mong người dân sớm vượt thiên tai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Huệ Khai trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bửu Tân đến Ni sư Thích nữ Như Vân

Đồng Nai: Chùa Bửu Tân có tân trụ trì

GNO - Sáng 8-9, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bửu Tân (xã Tân Phú) đến Ni sư Thích nữ Như Vân.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN thuyết giảng tại chùa Vạn Đức

Tu tập nhiếp phục thân khẩu ý thanh tịnh

GNO - Đại ý Phật ngôn đầu tiên chỉ rõ rằng: Phật pháp thâm sâu, các pháp môn tu tập có thể được trình bày với nhiều hình thái khác nhau để phù hợp với căn cơ, trình độ nhận thức của chúng sanh, nhưng chung quy lại chỉ gồm ba điều: dứt ác, làm lành, giữ tâm ý trong sạch.

Thông tin hàng ngày