Lá sen và trà xanh giúp giảm cân

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Trường Đại học Y Dược TP.HCM, dịch chiết từ lá sen có tác dụng làm giảm hấp thu, tăng chuyển hóa lipit tức điều hòa sự tiêu thụ năng lượng.

Các catechin trong trà xanh có khả năng ức chế hoạt động của các men phân giải mỡ của dạ dày và tuyến tụy, do đó sẽ giảm sự nhũ hóa, phân giải, hấp thu chất béo...

Dịch chiết từ lá sen có tác dụng làm giảm hấp thu, tăng chuyển hóa lipit tức điều hòa sự tiêu thụ năng lượng.
Dịch chiết từ lá sen có tác dụng làm giảm
hấp thu, tăng chuyển hóa lipit tức điều hòa
sự tiêu thụ năng lượng

Với những tác dụng này, hiện trà xanh và lá sen đang được sử dụng nhiều để điều trị tình trạng béo phì, thừa cân ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Nhóm các nhà khoa học Việt Nam đã thực hiện thành công cao trà xanh lá sen ở quy mô phòng thí nghiệm và xây dựng tiêu chuẩn trà xanh.

Trước đó, lá sen cũng được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn dược điển Việt Nam III trước khi đưa vào thực hiện.

Đồng thời, trà xanh và lá sen cũng đã được nhóm nghiên cứu chiết xuất bằng các quy trình khác nhau từ đó áp dụng các tiêu chuẩn, chất lượng cho sản phẩm cao về cảm quan, độ tan trong nước và cồn, độ ẩm, tro toàn phần...

Sản phẩm đã được thử nghiệm trên chuột có tác dụng giảm cân tốt. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, các nhà khoa học cũng đã ghi nhận có các tác dụng phụ.

Đồng thời, cũng chưa nghiên cứu được cơ chế phối hợp với các loại cao chiết dược liệu duy trì chống béo phì.     

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày