Lâm Đồng: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Châu

Chư tôn đức giáo phẩm niêm hưởng tại lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Châu
Chư tôn đức giáo phẩm niêm hưởng tại lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Châu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - 14 giờ chiều nay, 14-7 (5-6-Tân Sửu), môn đồ pháp quyến, chùa Giác Hoa (TP.Đà Lạt) cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Huệ Châu nhập kim quan.
Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Huệ Châu

Di ảnh Ni trưởng Thích nữ Huệ Châu

Chư tôn đức giáo phẩm: Hòa thượng Thích Chơn Quang, Hòa thượng Thích Viên Thanh, Hòa thượng Thích Thanh Tân cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni đã quang lâm chùa Giác Hoa (TP.Đà Lạt) chứng minh lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Châu tân viên tịch.

Ni trưởng Thích nữ Huệ Châu, trú trì chùa Giác Hoa, phường 10, TP.Đà Lạt đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo phòng chống dịch Covid.19 đang diễn biến phức tạp.

Cung thỉnh nhục thân Ni trưởng nhập kim quan

Cung thỉnh nhục thân Ni trưởng nhập kim quan

Được biết, do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã an nhiên thị tịch vào lúc 14 giờ 20 phút, ngày 13-7-2021 (4- 6-Tân Sửu) tại chùa Giác Hoa, phường 10, TP.Đà Lạt. Trụ thế 90 năm, 64 năm Hạ lạp.

Môn đồ pháp quyến cố Ni trưởng

Môn đồ pháp quyến cố Ni trưởng

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 17giờ, ngày 14-7-2021 (5-6-Tân Sửu). Lễ thỉnh linh mô tham Phật yết Tổ, bố-tát vào lúc 16giờ, ngày 15-7-2021 (6-6-Tân Sửu).

Lễ tưởng niệm được cử hành vào lúc 7giờ, ngày 16-7-2021 (7-6-Tân Sửu). Lễ cung tống kim quan đến nơi trà-tỳ vào lúc 8giờ ngày 16-7-2021 (7-6-Tân Sửu) tại chùa Giác Hoa, phường 10, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Kim quan Ni trưởng an trí tại chùa Giác Hoa, TP.Đà Lạt

Kim quan Ni trưởng an trí tại chùa Giác Hoa, TP.Đà Lạt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày