Lâm Đồng: Sẵn sàng đón 500 đại biểu về tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X

Trang trí chuẩn bị cho sự kiện quan trọng của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng
Trang trí chuẩn bị cho sự kiện quan trọng của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là lời chia sẻ của Hòa thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Tổ chức Đại hội trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.
Hội trường chính nơi diễn ra đại hội

Hội trường chính nơi diễn ra đại hội

Chia sẻ với Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Trưởng ban cho biết: “Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã họp bàn, phân công và thống nhất ý kiến mọi công tác chuẩn bị cho đại hội. Nội dung chuẩn bị cho đại hội cơ bản đã hoàn tất hơn 95%. Tất cả đã sẵn sàng chào đón 500 đại biểu và khách mời chính thức về tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X (2022-2027) diễn ra vào ngày 30-8 ”.

Theo ghi nhận của phóng viên Giác Ngộ thì cờ, băng rôn, biểu ngữ được trang trí rực rỡ trên các tuyến đường chính Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Phùng về nơi diễn ra đại hội ở thành phố hoa Đà Lạt. Các văn kiện đại hội, thư mời, danh sách đại biểu tham dự, chỗ nghỉ ngơi cho đại biểu đã được Ban Tiếp trú chuẩn bị chu đáo. Tiểu ban Y tế với đội ngũ y bác sĩ túc trực thường xuyên, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn 2K.

Cổng vào chùa Linh Sơn, nơi diễn ra Đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng

Cổng vào chùa Linh Sơn, nơi diễn ra Đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng

Bên cạnh đó, khu vực thông tin ảnh về kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, huyện cũng được Ban Tổ chức hoàn thiện để đón chào khách tham quan. Hội trường chính diễn ra đại hội cũng được sắp xếp ổn định, hệ thống âm thanh, ánh sáng được kiểm tra kỹ lưỡng.

14 giờ 30 chiều nay, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng tiến hành họp phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh tại Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng - chùa Linh Sơn, số 120 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường II, TP.Đà Lạt trước khi diễn ra phiên chính thức vào sáng ngày mai, 30-8.

Giác Ngộ online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đại hội đến độc giả.

Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức kiểm tra các công đoạn cuối

Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức kiểm tra các công đoạn cuối

Chụp ảnh lưu niệm cùng quan khách

Chụp ảnh lưu niệm cùng quan khách

Ban Thư ký rà soát lại các thông tin trước đại hội

Ban Thư ký rà soát lại các thông tin trước đại hội

Chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X

Chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ X

Cờ Phật giáo tung bay

Cờ Phật giáo tung bay

Biểu tượng Đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng

Biểu tượng Đại hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng

Lối vào hội trường

Lối vào hội trường

Đại hội dự kiến đón 500 đại biểu về tham dự
Đại hội dự kiến đón 500 đại biểu về tham dự
Mặt trước hội trường

Mặt trước hội trường

Khu vực thông tin ảnh các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX

Khu vực thông tin ảnh các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX

Tham quan

Tham quan

Chuẩn bị

Chuẩn bị

Trang trí hội trường

Trang trí hội trường

Ban Thị giả chuẩn bị nước uống

Ban Thị giả chuẩn bị nước uống

Hoàn thiện các khâu trang trí cuối

Hoàn thiện các khâu trang trí cuối

Tiểu ban Y tế với đội ngũ y bác sĩ túc trực thường xuyên, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn 2K

Tiểu ban Y tế với đội ngũ y bác sĩ túc trực thường xuyên, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn 2K

Phật tử về tham dự đại hội

Phật tử về tham dự đại hội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày