Lâm Đồng: Trọng thể khánh thành Tịnh xá Ngọc Tín – TP. Đà Lạt

(GNO-Lâm Đồng): Sáng ngày 27-3 vừa qua, (Nhằm ngày 12/02/Canh dần),  tại TP. Đà Lạt, đã long trọng diễn ra lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Tín, đường với sự chứng minh HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, kiêm Trưởng ban Kinh Tế Tài chánh Trung ương Giáo hội, HT. Thích Pháp Chiếu - Trưởng BTS THPG tỉnh Lâm Đồng cùng chư tôn giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ, Trụ trì các Tự viện, trong và ngoài tỉnh.
TXNT (1).JPG
TXNT (2).JPG

Cung nghinh chư tôn giáo phẩm chứng minh

TXNT (3).JPG

Ông Lê Duy Quang – Phó ban Tôn giáo Dân tộc Tỉnh Lâm Đồng, đại diện các cấp lãnh đạo cơ quan, ban ngành tỉnh Lâm Đồng và đại phương cùng gần 7000 Phật tử về tham dự, chúc mừng.

TXNT (7).JPG
TXNT (8).JPG

Chư tôn đức, quan khách và Phật tủ dự lễ

TXNT (4).JPG
TXNT (5).JPG
TXNT (6).JPG

Vào năm 1980, tịnh xá Ngọc Tín chỉ là mảnh đất khô cằn, hoang vắng ít người qua lại. Nhân chuyến đi hoằng pháp, của cố Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên đã ghé thăm Đà Lạt sau nhiều năm xa cách. Duyên lành hội đủ, được gặp gỡ cố Ni Trưởng khiến cho Phật tử Nguyễn Thị Kiềm phát tâm hiến cúng mảnh đất này để xây dựng cõi già lam thanh tịnh. Tịnh xá Ngọc Tín được khai sinh từ đó.

TXNT (9).JPG

Dâng hoa cúng dường và tặng hoa chúc mừng

TXNT (11).JPG

Vào năm 1983, ban đầu do tình hình kinh tế khó khăn nên Tịnh xá chỉ là ngôi nhà ván ọp ẹp với các vật liệu xây dựng thô sơ. Qua thời gian dài, không chịu nổi với thời tiết và gió mưa, ngôi Tịnh xá Ngọc Tín đã đến hồi xuống cấp trầm trọng. Năm 2004, để đáp ứng nhu cầu tâm linh cho hàng tín đồ Phật tử, Ni trưởng trụ trì Thích nữ An Liên và chư Ni cùng Phật tử bổn tự phát tâm trùng tu lại ngôi già lam này.

TXNT (12).JPG

Chư tôn đức phát biểu và ban đạo từ trong buổi lễ

TXNT (13).JPG
TXNT (14).JPG

Tặng quà chúc mừng lễ khánh thành

TXNT (15).JPG

Được sự cho phép của BTS THPG tỉnh Lâm Đồng, sự nhiệt tình giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương và sự phát tâm của quý thiện nam, tín nữ trong và ngoài nước, tịnh xá Ngọc Tín trải qua giai đoạn trùng tu suốt 7 năm. Và hoàn tất công trình tái thiết với các hạng mục: Ngôi đại hùng bửu điện (một trệt, một lầu), nhà cửu huyền, nhà thờ linh, Tăng xá, khách đường, hòn non bộ tôn trí thánh tượng đức Quán âm và bảo điện thờ tam Thánh Tây Phương hai bên sân, cổng Tam quan…

TXNT (16).JPG

Thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

TXNT (17).JPG
TXNT (18).JPG

Giờ đây, tịnh xá Ngọc Tín là một ngôi già lam khang trang mọc lên giữa lòng thành phố ngàn hoa rực rỡ, nơi thiên nhiên ưu đãi có khí hậu trong lành, mát mẽ quanh năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày