Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM: "Ưu tiên tiêu chí ổn định" cho thành phố Thủ Đức

Ông Nguyễn Hữu Hiệp trao quà chúc mừng năm mới đến chư tôn đức Ban Trị sự
Ông Nguyễn Hữu Hiệp trao quà chúc mừng năm mới đến chư tôn đức Ban Trị sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 19-2, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã đến Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự - quận 10 thăm, làm việc với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhân dịp đầu năm mới.

Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM tiếp có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát; Hòa thượng Thích Huệ Văn, Phó ban kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng và Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp chia sẻ nhiều thông tin về công tác phòng chống Covid-19

Ông Nguyễn Hữu Hiệp chia sẻ nhiều thông tin về công tác phòng chống Covid-19

Tại buổi thăm, làm việc, ông Nguyễn Hữu Hiệp đã nêu đôi nét về tình hình dịch bệnh Covid-19 của các tỉnh thành và TP.HCM. Ông kêu gọi chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội TP.HCM tăng cường hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử, tín đồ nâng cao công tác phòng chống Covid-19, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của chính phủ, lãnh đạo Thành phố, cơ quan hữu quan về tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19.

Ông Trưởng ban Dân vận Thành ủy đặc biệt lưu ý tại TP.HCM có lượng lao động sau kỳ nghỉ Tết từ các tỉnh thành trở lại làm việc tại TP.HCM rất đông, cũng như Tăng Ni, Phật tử tại Thành phố tham gia các hoạt động tín ngưỡng tâm linh trong dịp đầu xuân mới... nên cần có biện pháp hữu hiệu phòng dịch bệnh.

Dịp này, ông Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị lãnh đạo Giáo hội TP.HCM tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19 cho Tăng Ni, Phật tử

Dịp này, ông Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị lãnh đạo Giáo hội TP.HCM tăng cường
các biện pháp phòng chống Covid-19 cho Tăng Ni, Phật tử

Dịp này, ông Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã kêu gọi chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự cùng hướng dẫn để Tăng Ni, Phật tử, tín đồ sắp tới thực hiện nghĩa vụ bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, huyện, quận, thành phố. Ban Trị sự cũng cần lưu ý giới thiệu đại diện của giới Phật giáo làm đại biểu đại diện cho dân tộc, tôn giáo tham gia đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Về hướng nhân sự của Ban Trị sự thành phố Thủ Đức, ông Nguyễn Hữu Hiệp gợi ý chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự cần tính toán quy hoạch nhân sự “có bước đường dài, đương nhiên phải có tiêu chí về đạo hạnh, trình độ, độ tuổi… nhưng chọn lựa vị Trưởng ban ưu tiên tiêu chí mang tính ổn định”; Ban Trị sự cần tham mưu thêm với các vị lãnh đạo các cơ quan thành phố Thủ Đức và Thành ủy về nhân sự, để chuẩn bị cho tiến độ tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Thủ Đức diễn ra tốt đẹp.

Buổi tiếp thân mật tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự

Buổi tiếp thân mật tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự

Thay mặt Ban Thường trực đáp từ, Hoà thượng Thích Thiện Đức cảm ơn đoàn Ban Dân vận Thành ủy đã đến thăm, làm việc nhân dịp năm mới. Hòa thượng cho biết, Ban Thường trực Ban Trị sự luôn có những chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời trong công tác phòng chống Covid-19 đến Tăng Ni, Phật tử, tín đồ.

Đồng thời ghi nhận những ý kiến, gợi ý của ông Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM liên quan đến hoạt động Phật sự của Giáo hội Thành phố để trình đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM tiếp Ban Dân vận Thành ủy

Chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM tiếp Ban Dân vận Thành ủy

Tại buổi tiếp, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, đại diện Ban Thư ký Ban Trị sự đã thông tin đến đoàn Ban Dân vận Thành ủy, cho biết một số công tác liên quan đến tiến trình chuẩn bị nhân sự cho Ban Trị sự GHPGVN thành phố Thủ Đức như vừa qua Ban Thường trực Ban Trị sự tổ chức buổi gặp mặt đại diện 3 quận: Thủ Đức, quận 9 và quận 2 họp cùng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về sắp xếp, chuẩn bị cho thành phố Thủ Đức.

Thượng tọa cũng thông tin đôi nét về sinh hoạt Phật giáo TP.HCM cũng như công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo quận huyện Thành phố; Ban Thường trực Ban Trị sự đã ban hành công văn yêu cầu các cấp Giáo hội trực thuộc và Tăng Ni, Phật tử nâng cao phòng chống Covid-19 trong trước, trong và sau Tết cổ truyền Tân Sửu 2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày