Lãnh đạo Q.Tân Bình thăm chùa Phổ Quang, chúc Tết Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Bà Lê Thị Thu Sương tặng quà chúc mừng đến đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Quản trị chùa Phổ Quang nhân Tết cổ truyền của dân tộc - Ảnh: P.Q
Bà Lê Thị Thu Sương tặng quà chúc mừng đến đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Quản trị chùa Phổ Quang nhân Tết cổ truyền của dân tộc - Ảnh: P.Q
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 26-1, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN Q.Tân Bình (TP.HCM) và P.2 (Q.Tân Bình) đã đến thăm, chúc Tết chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Quản trị chùa Phổ Quang nhân Tết Giáp Thìn - 2024.

Nhân Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Quận ủy, UBND, UBMTTQVN Q.Tân Bình, P.2 sở tại, bà Lê Thị Thu Sương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Q.Tân Bình chúc sức khỏe, năm mới an lành đến Trưởng ban Trị sự và chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Quản trị chùa Phổ Quang.

Phó Chủ tịch UBND Q.Tân Bình Lê Thị Thu Sương cũng có lời cảm ơn sự đồng hành của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cơ sở chùa Phổ Quang (là một trong 3 cơ sở do Ban Trị sự quản lý) đã đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội, chăm lo bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Thay mặt chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Quản trị chùa Phổ Quang, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự TP.HCM, Thư ký Ban Quản trị chùa Phổ Quang có lời cảm ơn đến lãnh đạo Quận ủy, UBND, UBMTTQVN Q.Tân Bình, UBND P.2 sở tại đã dành thời gian đến thăm, chúc Tết và có những lời chúc an lành đến lãnh đạo Phật giáo TP.HCM. Thượng tọa có lời chúc Tết an lạc, kiết tường đến đoàn lãnh đạo Quận ủy, UBND, UB MTTQVN Q.Tân Bình, UBND P.2.

Dịp này, Thượng tọa cũng thông tin đôi nét về công tác trùng tu, xây dựng chùa Phổ Quang và cảm ơn lãnh đạo Quận ủy, UBND, UB MTTQVN Q.Tân Bình, UBND P.2 đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác trùng tu chùa cũng như hỗ trợ trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong dịp Xuân Giáp Thìn - 2024.

Được biết, tại chùa Phổ Quang sẽ diễn ra Hội chợ Xuân Giáp Thìn, từ ngày 27-1-2024 đến ngày 4-2-2024 (17 - 25-12-Quý Mão) do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày