Lãnh đạo Thành ủy, các cơ quan TP.Hà Nội chúc mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội chúc mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN
Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội chúc mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, lãnh đạo các cơ quan TP.Hà Nội đã tới thăm và chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Bà Đá (quận Hoàn Kiếm), vào sáng 5-11.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội, do ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP làm trưởng đoàn; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội; ông Đinh Văn Khóa, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.Hà Nội; ông Phạm Tuấn Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cùng các đoàn lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TP.Hà Nội.

Tiếp các đoàn, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự TP.Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các đoàn đều dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử nhân Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN. Từ năm 1981 đến nay, trải qua 8 nhiệm kỳ, Giáo hội ngày càng phát triển và luôn được hoàn thiện cả về số lượng lẫn chất lượng. Vị thế của Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo quốc tế ngày một nâng cao.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trân trọng cảm ơn tình cảm và những lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo các cơ quan

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trân trọng cảm ơn tình cảm và những lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo các cơ quan

Đại diện các cơ quan, ban, ngành đã trao tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo thủ đô, cảm ơn những đóng góp to lớn của GHPGVN nói chung và Phật giáo Hà Nội nói riêng trong công cuộc phụng đạo yêu nước, xây dựng và bảo vệ thủ đô.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trân trọng cảm ơn tình cảm và những lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo các cơ quan; cũng như sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo thủ đô trong suốt những năm qua. Hòa thượng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP và sự đoàn kết của nhân dân, Hà Nội sẽ ngày càng phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại xứng đáng với vị thế và niềm tin yêu của cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày