Tiền Giang: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Gò Công Tây lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-11, tại chùa Linh Sơn đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Gò Công Tây lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội được sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Huờn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội cùng chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, huyện Gò Công Tây; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện; đại diện lãnh đạo chính quyền, các cơ quan chức năng, ban ngành tỉnh, huyện Gò Công Tây và thị trấn Vĩnh Bình đã về tham dự buổi lễ.

Chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn đại hội

Chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Hòa thượng Thích Giác Tây, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây bày tỏ sự tin tưởng đại hội sẽ bầu ra một đội ngũ tân Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đầy đủ năng lực, đạo hạnh.

Hòa thượng Thích Giác Tây phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Giác Tây phát biểu khai mạc

Tại đại hội, Đại đức Thích Trung Phước, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây đã thay mặt Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, chương trình hoạt động của Phật giáo huyện Gò Công Tây trong nhiệm kỳ mới 2021-2026.

Theo đó, toàn huyện Gò Công Tây hiện có 31 ngôi tự viện. Số lượng Tăng, Ni trong huyện có 78 vị.

Trải qua 5 năm của nhiệm kỳ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Ban Trị sự và Tăng Ni, Phật tử huyện Gò Công Tây đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, luôn gắn bó cùng với chính quyền địa phương, phấn đấu làm tròn trách nhiệm mà Giáo hội giao phó.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ qua, tổng trị giá công tác hoạt động từ thiện hơn 14 tỷ đồng.

Ban Trị sự Phật giáo huyện vẫn tiếp nối và phát triển tinh thần phụng sự hoằng dương Chánh pháp, cùng với chư Tăng Ni, Phật tử huyện nhà sẽ tiếp tục cống hiến trong nhiệm kỳ mới 2021-2026; Bồi dưỡng và nâng cao trình độ của các thành viên Ban Trị sự; Vận động Tăng Ni, Phật tử xây dựng văn hóa, các hoạt động gắn liền với đời sống xã hội; Mọi công tác Phật sự theo đúng phương châm của GHPGVN “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Bằng tuyên dương công đức

Tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Bằng tuyên dương công đức

Dịp này, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã tặng Bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân, tập thể; UBND huyện Gò Công Tây cũng trao tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể đã đạt thành tích trong công tác từ thiện, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ qua.

Tại đại hội, Hòa thượng Thích Huệ Minh đã lấy biểu quyết thông qua nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 13 thành viên do Đại đức Thích Nhuận Đức được suy cử làm Trưởng ban Trị sự.

Tân Ban Trị sự huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Để bày tỏ lòng tri ân đối với sự cống hiến của Hòa thượng Thích Giác Tây cho sự phát triển ổn định của Phật giáo huyện nhà, tại đại hội, Đại đức Thích Nhuận Đức thay mặt các thành viên tân Ban Trị sự đã cung kính cúng dường bức đại tự “Tòng lâm thạch trụ” đến Hòa thượng nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Gò Công Tây cùng quà lưu niệm đến chư tôn đức không tái nhiệm trong nhiệm kỳ mới 2021-2026.

Bức đại từ "Tòng lâm thạch trụ" cúng dường Hòa thượng Thích Giác Tây

Bức đại từ "Tòng lâm thạch trụ" cúng dường Hòa thượng Thích Giác Tây

Ban đạo từ tại đại hội, Hòa thượng Thích Huệ Minh chúc mừng các tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây và tán thán công đức của tập thể Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ vừa qua.

Hòa thượng Thích Huệ Minh ban đạo từ

Hòa thượng Thích Huệ Minh ban đạo từ

Hòa thượng mong rằng tân Ban Trị sự sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó. Hướng dẫn tín đồ Phật tử tu tập theo Chánh pháp, thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như Hiến chương GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày