Lễ an vị “Kỳ lam Ngọc Phật” tại chùa Hội An

GNO - Sáng qua,18-2 (nhằm ngày mùng 9 tết), Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương đã trọng thể tổ chức Đại lễ an vị “Kỳ lam Ngọc Phật”, lạc thành chánh điện chùa Hội An, tại thành phố mới Bình Dương.

Đến dự có HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT.ThíchThiện Pháp, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGHPGVN; HT.Thích Huệ Thông, thành viên HĐCM GHPGVN, HT.Thích Tâm Từ, thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Nhuận Thanh, thành viên HĐCM GHPGVN, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS Tỉnh hội PG Bình Phước; HT.Thích Thiện Đức, Ủy viên HĐTS, Phó BTS Thành hội PG TP.HCM; TT.Thích Huệ Hiền, Ủy viên HĐTS, Phó ban thường trực Tỉnh hội PG Đồng Nai; ĐĐ.Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó BTS tỉnh Cà Mau…

kylamngocphat05.jpg

Phó Bí thư Vũ Minh Sang tặng hoa chúc mừng tới Thượng tọa Trưởng BTS

Về phía chính quyền tỉnh Bình Dương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Minh Sang, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cùng đông đảo chư tôn đức, Tăng, Ni, đồng bào Phật tử đến tham dự. 

Phát biểu tại buổi lễ, TT.Thích Huệ Thông, UV thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bình Dương cho biết, chùa Hội An được khởi công xây dựng vào ngày 31-1-2012 (nhằm ngày mùng 9 tết năm Nhâm Thìn), sau 1 năm xây dựng, bằng sự quyết tâm, nỗ lực của Tăng, Ni, Phật tử tỉnh Bình Dương đến nay công trình đã hoàn thành phần chánh điện với kết cấu 1 trệt, 1 lầu và cổ lầu, với tổng số kinh phí xây dựng hơn 18 tỷ đồng.

Đây là ngôi chùa lịch sử đầu tiên được xây dựng tại thành phố mới Bình Dương, mang nhiều ý nghĩa là nơi quy tụ những niềm vui về sự phát triển của một thành phố mới Bình Dương, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của những cư dân thành phố mới và đông đảo Phật tử mộ đạo gần xa tham quan, lễ bái.

kylamngocphat01.jpg

Chư tôn đức và Phật tử tham dự buổi lễ

kylamngocphat03.jpg

Tính đến thời điểm này ngoài các hạng mục công trình đã hoàn thành, chùa đã tôn trí và an vị tượng Quán Thế Âm Bồ-tát lộ thiên bằng đá màu trắng, cao 5,3m, nặng 12 tấn, tam tượng Phật bằng đá (gồm có tượng Phật Thích Ca cao 2,8m, nặng 6 tấn, Quán Thế Âm Bồ-tát cao 2,3m, nặng 4 tấn, Địa Tạng Bồ-tát cao 2,3m, nặng 4 tấn).

Đặc biệt, tượng “Kỳ lam Ngọc Phật” được làm bằng đá saphir hấp thụ linh khí trời đất hàng triệu năm tại xã Châu Thành, huyện Quỳ hợp, tỉnh Nghệ An nặng hơn 30 tấn, đã được đưa về tôn trí tại chùa Hội An vào sáng ngày 31-1-2013. Đây là tượng Phật bằng đá saphir lớn nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại. 

kylamngocphat06.jpg

Kỳ lam Ngọc Phật

kylamngocphat02.jpg

Chư tôn đức chứng minh

Thay mặt GHPGVN, HT.Thích Thiện Nhơn đã bày tỏ niềm vui mừng và tán thán công đức của Thượng tọa Trưởng BTS Tỉnh hội PG Bình Dương, cùng toàn thể chư tôn đức, Tăng, Ni tỉnh Bình Dương đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng, phát triển các cơ sở tự viện trang nghiêm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Phật sự của tỉnh nhà được phát triển, góp phần vào sự phát triển của giáo hội.

Hòa thượng nhấn mạnh, ngôi chùa Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng luôn mang tính nhân bản, nhân văn sâu sắc. Chùa Hội An đánh dấu bước phát triển mới của Phật giáo tỉnh Bình Dương, cũng như của GHPGVN trong thời kỳ mới.

Theo ĐĐ.Thích Huệ Minh, đại diện Ban Vận động xây dựng chùa cho biết: “Trong thời gian tới, chùa Hội An sẽ tiến hành xây dựng ngôi bảo tháp 13 tầng, Đông lang và Tây lang với tổng kinh phí dự kiến là 22 tỷ đồng”. 

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày