Lễ Đại tường Hòa thượng Thích Tịnh Giác tại chùa Giác Quang

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Tịnh Giác
Di ảnh cố Hòa thượng Thích Tịnh Giác
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-9, tại chùa Giác Quang, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Đại tường Hòa thượng Thích Tịnh Giác, nguyên trụ trì chùa Giác Quang.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Minh Giác, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Pháp Quang (quận Bình Thạnh); Hòa thượng Thích Pháp Chất, Chứng minh giáo phẩm Hệ phái, trụ trì chùa Nguyên Thủy (quận 2) cùng chư tôn đức Tăng Chứng minh Giáo phẩm Hệ phái; chư vị trụ trì các tự viện; thiện nam tín nữ, Phật tử hướng tâm cầu nguyện.

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng thành kính thắp hương tưởng niệm, bày tỏ niềm kính tiếc một bậc thạch trụ tòng lâm trong Hệ phái Nam tông và đồng nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Thượng tọa Thích Tuệ Quyền, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, trụ trì chùa Quảng Nghiêm đã cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng. Đại diện môn đồ tứ chúng, Thượng tọa Thích Thiện Đạt, trụ trì chùa Giác Quang đã dâng lời tưởng niệm, nguyện học theo công hạnh của tôn sư và tác bạch cúng dường trai Tăng đến chư tôn giáo phẩm.

Môn đồ tứ chúng tham dự buổi lễ

Môn đồ tứ chúng tham dự buổi lễ

Dịp này, Thượng tọa Minh Đức, trụ trì chùa Từ Quang cũng đã có thời pháp thoại với chủ đề: "Tri ân và thọ ân đúng chánh pháp".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày