Thừa Thiên Huế: Lễ tưởng niệm 25 năm ngày Ni trưởng Diệu Không viên tịch

Di ảnh cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Không
Di ảnh cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Không
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 17-9 (22-8-Nhâm Dần), tại chùa Hồng Ân (phường Thủy Xuân, TP.Huế), môn đồ Ni chúng đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 25 năm Ni trưởng Thích nữ Diệu Không viên tịch (1997-2022).

Quang lâm dâng hương tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; chư tôn đức giáo phẩm chứng minh; Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư Tăng Ni các tổ đình, tự viện cùng đạo hữu Phật tử các giới.

Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng dâng hương tưởng niệm

Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng dâng hương tưởng niệm

Tại thiền đường, môn đồ pháp quyến cung thỉnh Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế niêm hương bạch Phật, cử hành lễ cúng ngọ theo nghi thức thiền môn cố đô nhân ngày húy nhật tôn sư.

Ni trưởng thế danh Hồ Thị Hạnh, húy thượng Trừng hạ Hảo, hiệu Nhất Điểm Thanh, sinh năm 1905, là con gái út của quan Đông các Đại học sĩ Hồ Đắc Trung và bà Châu Thị Lương, người làng An Truyền, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hòa thượng Thích Đức Thanh niêm hương bạch Phật cử hành lễ cúng ngọ

Hòa thượng Thích Đức Thanh niêm hương bạch Phật cử hành lễ cúng ngọ

Ni trưởng xuất gia năm 27 tuổi (1932) được Hòa thượng Giác Tiên, trụ trì tổ đình Trúc Lâm truyền thập giới làm Sa-di-ni với pháp tự Diệu Không. Sau khi thọ thập giới 12 năm, vào mùa thu năm Giáp Thân (1944), Sư được thọ tam đàn Cụ túc tại Đại giới đàn Thuyền Tôn do Hòa thượng Giác Nhiên, Đệ nhị Tăng thống GHPGVNTN làm Hòa thượng đàn đầu.

Ni trưởng đã xây dựng Ni viện đầu tiên cho Ni giới có chỗ tu học, đó là Ni viện Diệu Đức và nhiều cơ sở khác trên toàn quốc. Ni trưởng còn góp công trong việc xây dựng Đại học Vạn Hạnh cùng với Hòa thượng Thích Trí Thủ, Hòa thượng Thích Minh Châu, Hòa thượng Thích Nhất Hạnh và cư sĩ Ngô Trọng Anh.

Ni trưởng đã thành lập các cơ sở cô nhi viện nuôi dạy trẻ mồ côi, góp phần đắc lực trong việc sáng lập nhà in Liên Hoa để in kinh sách Phật giáo và nguyệt san Liên Hoa.

Chư Tăng cử hành lễ cúng ngọ tại chánh điện chùa Hồng Ân

Chư Tăng cử hành lễ cúng ngọ tại chánh điện chùa Hồng Ân

Ngoài công tác hộ trì Chánh pháp và làm từ thiện xã hội, Ni trưởng còn dịch thuật trước tác và cộng tác với nhiều tạp chí Phật giáo như Viên Âm, Giác Ngộ, Từ Quang, Liên Hoa… Các bộ kinh luận quan trọng do Ni trưởng dịch gồm: Thành duy thức luận, Du-già sư địa luận, Lăng-già tâm ấn, Di-lặc hạ sinh kinh, Đại trí độ luận, Trung quán luận lược giải (của Long Thụ Bồ-tát), Hiện thật luận (của Đại sư Thái Hư).

Ni trưởng an nhiên thị tịch vào lúc 2 giờ khuya ngày 22-8-Đinh Sửu (23-9-1997), trụ thế 93 năm, 53 Hạ lạp.

* Trước đó, chiều 16-9, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Huế, Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu trực thuộc Học viện đã đến chùa Hồng Ân (phường Thủy Xuân, TP.Huế) dâng hương tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Không nhân tưởng niệm 25 năm ngày Ni trưởng viên tịch.

Đại diện Hội đồng Điều hành Học viện có Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Thượng tọa Thích Không Nhiên, Đại đức Thích Hương Yên, đồng Phó Viện trưởng cùng Tăng Ni sinh đang các khoá.

Chư vị Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế dâng hương cầu nguyện

Chư vị Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế dâng hương cầu nguyện

Đối trước hương án cố Ni trưởng, Thượng tọa Thích Nguyên Thành đã ôn lại những công hạnh của Ni trưởng trong các hoạt động văn hóa, từ thiện - xã hội,... Đặc biệt trong lãnh vực giáo dục, Ni trưởng đã có những đóng góp hết sức to lớn đối với nền giáo dục Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Huế nói riêng.

Theo đó, vào cuối thế kỷ XX, khi biết GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cần một địa điểm thuận lợi để mở trường Đại học Phật giáo, Ni trưởng đã hết sức hoan hỷ nhượng cơ sở mẫu giáo và dạy nghề Hồng Đức cho cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu kiến tạo Học viện Phật giáo VN tại Huế để Tăng Ni theo học.

Tăng Ni sinh thành kính tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Không

Tăng Ni sinh thành kính tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Không

Hiện nay, Cơ sở I - Học viện Phật giáo VN tại Huế (chùa Hồng Đức) đang là nơi nội trú cho Ni sinh đang theo học tại Học viện, đồng thời là Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu nhằm quy tập, lưu trữ và phát huy giá trị di sản - tư liệu văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của Tăng Ni và toàn xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày