Lễ huý kỵ Ni trưởng Thích nữ Như Minh, khai sơn chùa Hải Trí (TP.Vũng Tàu)

Di ảnh cố Ni trưởng Thích nữ Như Minh, khai sơn chùa Hải Trí (TP.Vũng Tàu)
Di ảnh cố Ni trưởng Thích nữ Như Minh, khai sơn chùa Hải Trí (TP.Vũng Tàu)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-7-Quý Mão (2-9-2023), Thượng tọa Thích Tịnh Huệ, trụ trì chùa Hải Trí đã trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 27 cố Ni trưởng Thích nữ Như Minh, khai sơn chùa Hải Trí.
Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Hiện diện tại buổi lễ tưởng niệm có Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Vũng Tàu; Hòa thượng Thích Thông Không, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Vũng Tàu; Thượng tọa Thích Thiện Chí, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Vũng Tàu; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự thành phố; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong thành phố và đông đảo Phật tử gần xa trở về tham dự.

Thượng tọa Thích Thiện Thông truy tán công hạnh của cố Ni trưởng Thích nữ Như Minh lúc sanh tiền

Thượng tọa Thích Thiện Thông truy tán công hạnh của cố Ni trưởng Thích nữ Như Minh lúc sanh tiền

Trước Giác linh đài, chư tôn đức đã thành kính niêm hương, nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Ni trưởng Thích nữ Như Minh cao đăng Phật quốc.

Dịp này, Đại đức Thích Tâm Thông đối trước chư tôn đức dâng lời khánh tuế và tác bạch cúng dường nhân lễ húy kỵ lần thứ 27 cố Ni trưởng Thích nữ Như Minh, khai sơn chùa Hải Trí.

Khóa lễ tụng kinh cầu nguyện tại chánh điện chùa Hải Trí

Khóa lễ tụng kinh cầu nguyện tại chánh điện chùa Hải Trí

Đáp từ, Thượng tọa Thích Thiện Thông đã nhắc lại công hạnh lúc sanh tiền của cố Ni trưởng Thích nữ Như Minh, qua đó tán dương sự kế thừa của Thượng tọa trụ trì đã dốc tâm xây dựng và phát triển đạo tràng nơi đây ngày càng hưng thạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày