Lễ húy nhật HT.Thích Đỗng Minh tại chùa Long Sơn

GNO - Sáng 10-5-Canh Tý (30-6), tại chùa Long Sơn (số 20 đường 23/10, TP.Nha Trang), BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 15 Hòa thượng Tuyên luật sư Thích Đỗng Minh.


IMG_20200704_062243.jpg
Quang cảnh lễ tưởng niệm HT.Thích Đỗng Minh

Chứng minh có HT.Thích Minh Thông, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Nguyên Quang, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa cùng chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong TP.Nha Trang và đông đảo Phật tử tham dự.

Lễ tưởng niệm húy nhật của cố Hòa thượng thực hiện theo nghi lễ truyền thống. Sau ba hồi chuông trống Bát-nhã trầm hùng, giữa nghi ngút khói hương trầm quyện tỏa, chư tôn Hòa thượng chứng minh niêm hương, bạch Phật.

Trước đó, tối 9-5-Canh Tý, tại chánh điện chùa Long Sơn, chư tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử đã tụng kinh Di Giáo nhân húy nhật của ngài.

Theo tiểu sử, HT.Thích Đỗng Minh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, thế danh Đỗ Châu Lân. Ngài sinh năm 1927 (Đinh Mão) tại thôn Quan Quang, xã Nhơn Khánh, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

IMG_20200704_062202.jpg


Tụng kinh Di Giáo để tưởng nhớ cố Hòa thượng

Năm 13 tuổi, ngài xuất gia thọ giáo với Đại sư Chơn Quang tại chùa Khánh Vân (thôn Văn Quang, xã Phước Quang, tỉnh Bình Định), được cho húy Thị Khai, tự  Hạnh Huệ, hiệu Đỗng Minh, dòng Lâm Tế đời thứ 42. Ngài được cung thỉnh làm Tuyên Luật sư cho các Đại giới đàn Trí Thủ I (1993), Trí Thủ II (1997), Trí Thủ III (2001) tại chùa Long Sơn Nha Trang Khánh Hòa; Tuyên Luật sư cho Đại giới đàn Thiện Hòa tại Đại Tòng Lâm (Bà Rịa-Vũng Tàu) năm 1996.

Hòa thượng cũng có những đóng góp hết sức quan trọng cho công cuộc đào tạo, giáo dục Tăng Ni tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung.

Ngài đã an nhiên viên tịch vào lúc 18 giờ 35 phút ngày 17-6-2005 (11-5-Ất Dậu) tại chùa Long Sơn - trụ sở Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa; trụ thế 78 năm, 59 hạ lạp.

Thích Tâm Như
(Ban TT-TT Phật giáo Khánh Hòa)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày