Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông tại Trường Trung cấp Phật học TP.HCM
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (1928-2025) tại Giác linh đường Trường Trung cấp Phật học TP.HCM - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Sáng nay, 18-10 (nhằm ngày 27-8-Ất Tỵ), Lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông nhập kim quan đã trang nghiêm cử hành tại Trường Trung cấp Phật học TP.HCM (P.Phước Long) theo nghi thức truyền thống và lời để lại của ngài.
Hiện diện hộ niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang; chư vị Trưởng lão Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh; các vị giáo phẩm Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư Tăng Ni, Ban Giám hiệu, Tăng Ni sinh các khoá Cao đẳng, Trung cấp Phật học, cùng đông đảo Phật tử tham dự.
Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương dẫn lễ thực hiện nghi thức nhập kim quan theo truyền thống thiền môn, trong âm thanh đồng niệm hồng danh Đức Phật Bổn Sư và chuông trống Bát-nhã trầm hùng.
Cung thỉnh huyễn thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông từ thiền thất đến Giác linh đường trần thiết tại giảng đường lớn để cử hành nghi thức nhập kim quan
Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học TP.HCM, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, nguyên Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Thành hội Phật giáo TP.HCM, viện chủ chùa Phù Châu (Đồng Tháp), Liễu Liễu đường (Lâm Đồng), sau thời gian khiếm an do tuổi cao, ngài đã thu thần viên tịch vào lúc 12 giờ 45 phút, ngày 17-10-2025 (nhằm ngày 26 tháng 8 năm Ất Tỵ) tại Trường Trung cấp Phật học TP.HCM (Đường số 8, P.Phước Long); trụ thế 98 năm, 76 hạ lạp.
Trưởng lão Hòa thượng sinh năm Mậu Thìn (1928), cả cuộc đời gắn liền với sự nghiệp hoằng pháp, giáo dục, đào tạo Tăng Ni; đảm nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học - hậu thân của Trường Cơ bản Phật học TP.HCM từ lúc thành lập (1988) cho tới nay.
Đại diện Ban Giám hiệu, Văn phòng, Tăng Ni sinh các khoá đối trước Giác linh đường
Ngài đồng thời là một giảng sư nổi tiếng, đặc biệt gắn bó với giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm trong thời gian dài; có hàng ngàn thời thuyết pháp và tác giả của nhiều tác phẩm, thi ca với bút danh Như Huyễn Thiền sư, xuất bản trong Ngón tay chỉ trăng(Trực chỉ đề cương, nhiều tập).
Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông là tác giả của nhiều cuốn sách đề cương về kinh Pháp hoa, Viên giác, Duy-ma-cật, Thủ lăng nghiêm, Duy thức luận…
Lễ tang Trưởng lão Hoà thượng được tổ chức tâm tang theo tinh thần lời ngài để lại, nội trong 3 ngày; chư Tăng Ni, Phật tử chỉ đến viếng trong im lặng, miễn phúng điếu tịnh tài; niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư, tụng Bát-nhã tâm kinh và Tứ hoằng thệ nguyện; mặc niệm “Pháp hữu vi vô thường, Niết-bàn là chân lạc”…
Lễ tưởng niệm vào lúc 5 giờ sáng ngày 20-10-2025 (nhằm 29 tháng 8 năm Ất Tỵ); sau đó, vào lúc 6 giờ sẽ phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ và nhập tháp tại chùa Thanh Sơn (1111 Nguyễn Xiển, P.Long Bình, TP.HCM).
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông được trang nghiêm tổ chức tại Trường Trung cấp Phật học TP.HCM - ngôi trường mà ngài gắn bó với vai trò Hiệu trưởng 37 năm qua
GNO - Phước Long cổ tự, tọa lạc tại xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long. Thuở ban đầu, chùa nằm trên đất làng Lương Mỹ, mé kênh ấp Cầu Ngang (nay là ấp Cầu Hòa).
GNO - Sáng nay, ngày 4-3, nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ, tại tổ đình Từ Đàm (đường Sư Liễu Quán, P.Thuận Hóa, TP.Huế), Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư tiêu tai diên thọ cầu nguyện quốc thái dân an.
GNO - Tối rằm tháng Giêng, đông đảo đồng bào Khmer đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM đã cùng gia đình về chùa Candaransi (phường Xuân Hòa) tham dự nghi lễ thắp nến cầu an và tưởng niệm lễ Magha Puja - những sự kiện quan trọng trong cuộc đời Đức Phật.
GNO - Sáng 4-3, tại chùa Phước Huệ (P.Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng), Ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo cùng chư vị Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam nhằm rà soát, hoàn thiện các công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ.