Lễ tác pháp An cư kiết hạ của chư Tăng, Ni Q.Phú Nhuận

Lễ tác pháp An cư kiết hạ cho chư Ni tại hạ trường tổ đình Kim Sơn
Lễ tác pháp An cư kiết hạ cho chư Ni tại hạ trường tổ đình Kim Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-6, toàn thể chư Tăng, Ni hành giả an cư tại các hạ trường trong Q.Phú Nhuận đồng loạt tác pháp an cư, bắt đầu mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Tại trường hạ tổ đình Phổ Quang sau khi niêm hương đảnh lễ Tam bảo, chư vị Tổ sư, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện cử hành nghi thức thọ pháp an cư theo truyền thống và khai mạc khóa tu "Lục hòa" lần thứ 15 dành cho Phật tử.

Thượng tọa Thích Thiện Thật đã tác bạch, cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Thiền chủ kiêm Hoá chủ hạ trường và Hòa thượng Thích Tâm Trí, Phó Thiền chủ đối thú tác pháp an cư. Sau đó, chư Tăng thứ tự tác pháp thọ an cư đại chúng, các Phật tử tác bạch xin nương tựa đại Tăng tu học trong 3 tháng.

Chư Tăng trang nghiêm tác pháp an cư
Chư Tăng trang nghiêm tác pháp an cư

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Hòa thượng Thích Thanh Hùng đã có đôi lời giáo giới đến chư Tăng và Phật tử đạo tràng, nhắc lại ý nghĩa quan trọng của việc an cư đối với người xuất gia, những điều mà người xuất gia cần nghiêm trì trong 3 tháng hạ nhằm trưởng dưỡng đạo tâm cũng như hàng Phật tử cần nương tựa đại Tăng mà tinh tấn tu tập.

Phật tử phát tâm nương đại Tăng tu học trong 3 tháng an cư
Phật tử phát tâm nương đại Tăng tu học trong 3 tháng an cư

Tại chùa Đại Giác, sau khi đảnh lễ Tổ sư, niêm hương bạch Phật, Đại đức Thích Thiện Chí đã thay mặt Ban Tổ chức đối trước đại Tăng cung an chức sự, nhất tâm cung thỉnh Trưởng lão Hoà thượng Thích Huệ Minh, Hoà thượng Thích Thanh Hùng, đồng Uỷ viên Thường trực Hội đồng Chứng minh và Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Phú Nhuận đương vi Giáo thọ tại hạ trường; cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Cường làm Thiền chủ kiêm Giám luật ; Thượng tọa Thích Minh Kính, trụ trì chùa Đại Giác làm Chủ hương kiêm Hóa chủ.

Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật
Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật

Sau đó, trước đại hùng bảo điện, chư tôn Hòa thượng Chứng minh đã cử hành lễ tác pháp an cư, kiết giới trường theo luật định.

Chư Tăng tuần tự trang nghiêm tác pháp an cư
Chư Tăng tuần tự trang nghiêm tác pháp an cư

Tại tổ đình Kim Sơn, Ni sư Thích nữ Lệ Thuận, Trưởng Phân ban Ni giới quận đã tác bạch cung thỉnh Ban Chức sự hạ trường cùng đại chúng hành giả an cư về nơi tổ đường niêm hương, đảnh lễ chư vị Tổ sư, sau đó vân tập nơi chánh điện cử hành nghi thức khai hạ.

Chư tôn đức Ni niêm hương đảnh lễ Tam bảo
Chư tôn đức Ni niêm hương đảnh lễ Tam bảo

Tại đại hùng bảo điện, dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Thích nữ Diệu Đạo, Chứng minh Phân ban Ni giới quận, chư tôn đức Ni đã dâng hương bạch Phật, cùng đại chúng đảnh lễ Tam bảo, cử tán Dương Chi, trì tụng chú Đại bi. Sau đó, đại chúng lần lượt tác pháp an cư như luật định.

Chư hành giả tại tổ đình Kim Sơn tác pháp an cư
Chư hành giả tại tổ đình Kim Sơn tác pháp an cư

Trước đó, tại các điểm an cư tại chỗ dành cho chư Tăng, Ni trong Q.Phú Nhuận cũng đã tác pháp an cư. Theo đó, Phật giáo Q.Phú Nhuận có 2 điểm an cư tập trung dành cho chư Tăng: tổ đình Phổ Quang, chùa Đại Giác; 1 điểm an cư tập trung dành cho chư Ni: tổ đình Kim Sơn.

3 điểm an cư tại chỗ của chư Tăng: tổ đình Quan Thế Âm, chùa Giác Uyển và thiền viện Vạn Hạnh. 3 điểm tại chổ của chư Ni: Quan Âm tu vện, chùa Giác Tâm và chùa Thiên Long.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày