Lễ tác pháp An cư kiết hạ tại chùa Pháp Vân cho chư Tăng nội tự

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-5 (16-4-Tân Sửu), Ban Chức sự chùa Pháp Vân (phường 11, quận Bình Thạnh) đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2565.

Sau khóa lễ công phu khuya, chư Tăng chùa Pháp Vân đã vân tập về chánh điện chùa Pháp Vân để làm lễ tác pháp An cư kiết hạ dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Khả, trụ trì chùa Pháp Vân. Tất cả các hành giả tại tự viện, không tiếp nhận hành giả ngoài tự viện, đều đo thân nhiệt, trường hạ trang bị các dụng cụ y tế phòng chống Covid-19.

Trong buổi lễ, sau khi đảnh lễ Tam bảo, chư Tăng bổn tự tuần tự tác pháp an cư.

Nhị vị Hòa thượng đã đối thú an cư

Nhị vị Hòa thượng đã đối thú an cư

Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức hành giả an cư đã lắng nghe Hòa thượng Thích Trí Khả, thiền chủ hạ trường phổ biến nội quy và các hoạt động của chương trình An cư kiết hạ năm nay.

Được biết, chùa Pháp Vân là một trong những điểm an cư tại chỗ của Phật giáo quận Bình Thạnh. Thời gian an cư của chùa Pháp Vân bắt đầu từ ngày 16-4 đến 16-7 Âm lịch đúng theo tinh thần của giới luật quy định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày